Bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao đặc biệt là tại các cơ sở thờ tự, đền, chùa... Vì vậy, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm người dân du xuân, đón Tết, dự hội đầu năm được an toàn.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự dịp Tết Nguyên đán.
Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự dịp Tết Nguyên đán.

Không chủ quan trước nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng

Vào mỗi dịp lễ Tết, xuân về, các cơ sở tín ngưỡng tâm linh thờ tự mỗi ngày đón hàng trăm đến hàng nghìn lượt người về chiêm bái, khấn nguyện một năm mới mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nhu cầu sử dụng điện dịp này cũng tăng cao. Bên cạnh đó, việc thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa. Tuy nhiên, đây cũng chính là những lý do khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và không thể chủ quan.

Chị Vân Anh, sinh sống tại phường Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Đầu năm mới mình hay ai thì cũng muốn đi chùa, đi đền để cầu mong sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Vì dòng người đổ về các đền, chùa rất đông, khói hương luôn nghi ngút, đúng không khí đầu năm. Nhiều nơi mình thấy có để biển là chỉ thắp một nén nhang nhưng có người vẫn không tuân thủ, cái này mình nghĩ cần phải chấn chỉnh”.

2875884019307966747.jpg
Vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng.

Thực tế, đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra trong thời điểm Tết Nguyên đán, lễ hội xuân đầu năm, mà nguyên nhân chính là do thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã, vô ý gây cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Như ngay trong dịp đầu xuân năm 2025, vụ cháy chùa Làng Vẽ (Bắc Giang) ngày 10/2 đã gây thiệt hại không nhỏ. Cụ thể, toàn bộ tòa Tam bảo bị cháy, bao gồm 5 gian 2 chái tòa Tiền đường và 3 gian Thượng điện với tổng diện tích 263m². Cùng với đó là 25 pho tượng và hiện vật gồm 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối, một số cửa võng, hương án...

Tại Hà Nội, cũng từng xảy ra sự cố đáng tiếc khi ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi Cự Đà tối 10/1/2020 làm hạng mục Tam bảo gồm Tiền đường, Thượng điện của chùa bị cháy. Đám cháy còn khiến phần mái chùa bị sập, than hóa các cấu kiện gỗ, vì kèo và hệ thống đồ thờ trong di tích. Đằng sau mỗi vụ cháy là cả một thiệt hại to lớn về hệ thống di vật, di sản khi các hiện vật, cổ vật đã có tuổi đời hàng trăm năm mang nhiều giá trị văn hóa, giá trị lịch sử được địa phương và người dân cùng các cơ sở thờ tự nỗ lực gìn giữ qua nhiều thế hệ, khó có thể khôi phục.

Hà Nội có gần 6.000 di tích lịch sử-văn hóa. Một mùa lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ đang gần kề, do đó, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thờ tự, di tích cần phải được đặc biệt chú trọng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, chủ động các phương án phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng

Ngày 14/1/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 176/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đang liên tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối kết hợp, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các xã, phường.

Những ngày cận Tết, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tại xã Hòa Xá đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng thuộc địa bàn. Từ đó, kiến nghị cơ sở khắc phục; yêu cầu ban quản lý, người phụ trách cơ sở chủ động, tăng cường kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; quản lý chặt chẽ việc thắp hương, đốt vàng mã; trang bị, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bình chữa cháy xách tay,...; xây dựng, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ phức tạp xảy ra (nếu có).

Ủy ban nhân dân xã Hòa Xá cũng đã chỉ đạo in ấn, cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, tài liệu; biên soạn 3 tin, bài khuyến cáo, cảnh báo... về nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy; phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân được nắm bắt, nhằm nâng cao ý thức, tự chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thường xuyên liên tục, các địa phương đang nỗ lực để một mùa Tết đến, xuân về được diễn ra an toàn.

Bên cạnh đó, với những nguy cơ cháy nổ dịp lễ Tết luôn tiềm ẩn cao tại các cơ sở tín ngưỡng, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết đối với 100% cơ sở đình, đền, chùa, địa điểm vui chơi, giải trí, tập trung đông người trên địa bàn. Bên cạnh đó, những buổi tập huấn theo phương châm 4 tại chỗ cũng được triển khai liên tục để các ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng và người dân chủ động xử lý ban đầu khi có cháy nổ xảy ra.

dai-dien-pc.jpg
Ban quản lý Khu Di tích tâm linh Đền Đức Thánh Cả tập huấn các phương thức phòng cháy, chữa cháy.

“Ban quản lý, người phụ trách cơ sở tôn giáo, nơi diễn ra hoạt động lễ hội chủ động, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện; kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phải có kho bảo quản và có nơi hủy hương, đèn, vàng mã bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, phải cử người trông coi khi khách đến thắp hương, nến để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn", Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

trung-ta.jpg
Trung tá Nguyễn Thành Đô hướng dẫn lực lượng 4 tại chỗ, Ban quản lý di tích cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, khu du lịch văn hóa tâm linh cần thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Mỗi người dân nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò về công tác phòng cháy, chữa cháy khi tới tham quan, chiêm bái góp phần bảo vệ các giá trị văn hóa và tài sản, tính mạng của bản thân.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.