Báo chí Hải Phòng tích cực tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

“Báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” là chủ đề của cuộc tọa đàm do Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức sáng 10/6 nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Hải Phòng và đông đảo hội viên Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho biết, tọa đàm là hoạt động sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ của những người làm báo trên địa bàn thành phố Cảng - những “Người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan báo chí, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn đánh giá cao nội dung tọa đàm; đồng thời khẳng định, đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là hoạt động thiết thực về chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo. Mặt khác, đây cũng là dịp khơi dậy phong trào, nhiệt huyết của những người làm báo trong nỗ lực góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo, tiếp tục đưa thành phố Hải Phòng phát triển vươn lên mạnh mẽ…

Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Hải Phòng đã chia sẻ, cung cấp cho các nhà báo các nội dung liên quan như những chất liệu quan trọng trong công tác tuyên truyền của báo chí…

Cùng với đó, các hội viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng đã trao đổi những nội dung, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, xác định chủ đề, cách thể hiện nội dung các bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mang lại hiệu quả cao…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.