Bàn giao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ và hồ sơ mộ liệt sĩ

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Lễ trao kết quả giám định ADN xác định danh tính ba hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ và bàn giao 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ tập thể cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515). Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội chủ trì buổi lễ.
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ tập thể liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ tập thể liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội và các thành viên Ban Chấp hành Hội; các đại diện: Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Người có công-Bộ Nội vụ; Viện Pháp y quốc gia; Viện Pháp y Quân đội; Binh chủng Công binh; thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ chủ trì buổi lễ.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ chủ trì buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập ngày 17/9/2010. Trong gần 15 năm qua, Hội luôn hoạt động theo tôn chỉ tri ân, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tìm kiếm, quy tập hài cốt, tiếp cận chính sách của Đảng và Nhà nước. Hội đóng vai trò là cánh tay nối dài của các cơ quan chính sách, đồng thời là địa chỉ tin cậy của thân nhân liệt sĩ và các nhà hảo tâm trong công tác tri ân.

Tính đến nay, Hội đã hỗ trợ giám định ADN thành công, trả lại tên cho 300 liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Năm 2024 và đầu năm 2025, Hội đã giúp xác định danh tính 7 trường hợp. Đây là lần thứ 35 Hội tổ chức bàn giao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh đó, Hội đã góp phần cùng các tổ chức để 66 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Thân nhân liệt sĩ nhận bàn giao kết quả giám định ADN thành công, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ nhận bàn giao kết quả giám định ADN thành công, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Miến, con gái duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, quê tỉnh Hưng Yên, xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tới đây, gia đình sẽ đón liệt sĩ trở về an nghỉ tại quê hương sau 54 năm hy sinh.

Cũng tại buổi lễ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ tập thể liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Đây là những hồ sơ quan trọng do cựu chiến binh Mỹ cung cấp, ghi nhận các vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại bảy tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Định, Quảng Nam và Tiền Giang.

Theo hồ sơ được bàn giao, hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ đang nằm tại nhiều khu vực thuộc các trận đánh lớn trong giai đoạn 1965-1970. Một số địa điểm đáng chú ý bao gồm: cổng 2 sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) - nơi diễn ra trận Mậu Thân 1968; sân bay Lộc Ninh (Bình Phước); khu vực Bàu Cỏ (Tây Ninh); An Quý (Bình Định); Đông Phú (Quảng Nam) và Nhị Bình (Tiền Giang).

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao hồ sơ thông tin mộ tập thể liệt sĩ cho Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao hồ sơ thông tin mộ tập thể liệt sĩ cho Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515.

Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng, 21 bộ hồ sơ do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao là tài liệu quý giá, là cơ sở để Cục Chính sách và các cơ quan liên quan tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đề xuất Cục Chính sách, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các cơ quan chức năng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trả lại tên, tuổi, quê quán các liệt sĩ, bao gồm: Tiếp tục tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước, đặc biệt ở các khu vực có thông tin về mộ tập thể; huy động sức mạnh toàn dân và sự hợp tác quốc tế, đặc biệt với các cựu chiến binh Mỹ, để khai thác thông tin từ các thư viện quân sự, chiến trường xưa; đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội hóa trong công tác tri ân, nhất là giám định ADN nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước; đề xuất sửa đổi Nghị định 131 của Chính phủ để hoàn thiện chế độ chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến việc xác định danh tính, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Việc bàn giao hồ sơ lần này cùng với những nỗ lực tri ân của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giúp các gia đình liệt sĩ tìm lại người thân. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục hành động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác này một cách hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.