Bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân và gia đình tại Quảng Nam

Ngày 7/5, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của 14 liệt sĩ cho thân nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trao di vật, kỷ vật của các liệt sĩ cho thân nhân và gia đình.
Trao di vật, kỷ vật của các liệt sĩ cho thân nhân và gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách cho biết, các di vật, kỷ vật của liệt sĩ được bàn giao, bao gồm: Giấy báo tử, sổ tay, ảnh cá nhân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận thành tích, kỷ niệm chương kháng chiến, giấy khen, thư cá nhân…

Đây là những di vật, kỷ vật mà các liệt sĩ gửi lại trước khi lên đường tham gia chiến đấu. Trong điều kiện chiến tranh kéo dài, những di vật, kỷ vật này có lúc lưu lạc, nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị.

“Thân nhân và gia đình các liệt sĩ cần tiếp tục bảo quản di vật, kỷ vật thật tốt, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau”, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền mong muốn.

Đại tá Hoàng Tuấn Hiền cho biết, thời gian qua, bằng trách nhiệm và tình cảm, Cục Chính sách, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xác minh thông tin với mong muốn sớm đưa các di vật, kỷ vật của liệt sĩ về với gia đình.

Đại diện Cục Chính sách và Quân khu 5 trao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Cục Chính sách và Quân khu 5 trao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã trao tận tay từng di vật, kỷ vật của các liệt sĩ cho thân nhân và gia đình.

Dịp này, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao 24 suất quà động viên, tri ân các thân nhân, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.