Bạn bè Thụy Sĩ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam

Bà Margrit Schlosser cho biết Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 50 năm qua, xây dựng được một nền kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho dân và giúp nhiều người thoát cảnh đói nghèo.
Đại sứ Việt Nam Phùng Thế Long cùng bạn bè Thuỵ Sĩ. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam Phùng Thế Long cùng bạn bè Thuỵ Sĩ. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Bác Hồ là biểu tượng sáng ngời cho lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trí tuệ uyên bác và sự hy sinh vô bờ bến vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có cuộc trao đổi với những người bạn quốc tế về hình ảnh Việt Nam như một đất nước yêu chuộng hòa bình, tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cho cuộc sống của toàn dân.

Tới Việt Nam lần đầu vào năm 1981, bà Margrit Schlosser luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Trong những lần trả lời truyền thông, người phụ nữ có nhiều năm gắn bó với quỹ nhân đạo Terre des Hommes khẳng định những câu chuyện về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang đến cho bà những cảm xúc sâu sắc và ấn tượng đặc biệt về đất nước Đông Nam Á này.

Bà chia sẻ: “Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 50 năm qua. Khi tôi lần đầu tới Việt Nam vào năm 1981, mọi thứ còn nhiều khó khăn. Phương tiện giao thông chủ yếu là xe đạp, gần như không có xe ôtô. Nhưng sau những lần quay lại Việt Nam, tôi nhận thấy sự phát triển rõ rệt. Trên đường phố có nhiều xe máy, xe ô-tô hơn. Việt Nam đã xây dựng được một nền kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân và giúp nhiều người thoát khỏi cảnh đói nghèo."

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đề cập tới chủ trương tất cả dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em. Đồng bào miền xuôi phải ra sức giúp đỡ đồng bào miền ngược cùng tiến bộ về mọi mặt; đồng thời, chính sách dân tộc phải hướng đến mục đích thực hiện sự bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Và theo bà Margrit Schlosser, dù các dân tộc ở miền núi ở Việt Nam còn gặp không ít khó khăn, nhưng đây là vấn đề chung mà nhiều quốc gia từng trải qua.

Bà cho biết: “Tôi chắc chắn rằng Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất gặp vấn đề này. Trước đây, Thụy Sĩ cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Có lẽ một số người không tin nhưng chúng tôi vẫn còn người nghèo. Mọi vấn đề cần thời gian."

Hoạt động kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay có ý nghĩa đặc biệt với nhân dân Việt Nam khi Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Chia sẻ với phóng viên, sau khi tới Thành phố Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ông Olivier Parriaux - công dân Thụy Sĩ từng "liều mình" treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà ở Paris (Pháp) vào ngày 19/1/1969, bày tỏ niềm vui trước những phát triển của Việt Nam thời gian qua.

Ông chia sẻ: “Năm ngoái, tôi có dịp tới Việt Nam và mới đây cũng được mời sang dự sự kiện quan trọng của các bạn. Dù khoảng cách hai chuyến đi không quá cách nhau nhưng tôi nhận thấy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh chóng. Ai cũng có thể thấy được điều đó, mọi người được hưởng nền giáo dục tốt và có mức sống khá. Tôi thấy điều này rất tích cực, đặc biệt là sau khi tôi tìm hiểu về những gì các bạn đã thay đổi sau quá trình Đổi mới năm 1986."

Nhân dịp này, ông Olivier Parriaux cùng những người bạn đã giới thiệu cuốn sách "Le Viet Cong au sommet de Notre-Dame" (tạm dịch: Cờ Việt Cộng trên đỉnh nhà thờ Đức Bà) phiên bản tiếng Đức.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thách thức trên hành trình tái thiết Afghanistan

Afghanistan vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Từng bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, Afghanistan đang nỗ lực xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh. Mặc dù tình hình an ninh đã được cải thiện, quốc gia này vẫn bị bủa vây bởi nhiều thách thức.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.