VĂN HÓA MỞ ĐƯỜNG CHO KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Bài 3: Vị thế Hà Nội trong không gian văn hóa quốc tế

Trong kỷ nguyên vươn mình, thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang triển khai xây dựng những công trình có tính biểu tượng, hoàn thiện thể chế, kiến tạo hệ sinh thái cho công nghiệp văn hóa phát triển.

Thành phố Hà Nội đang phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới. Trong ảnh: Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, ca sĩ Thanh Duy cùng dàn diễn viên múa biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thành phố Hà Nội đang phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới. Trong ảnh: Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, ca sĩ Thanh Duy cùng dàn diễn viên múa biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Những công trình biểu tượng của thời đại

Nằm trên bán đảo Quảng An vươn mình ra hồ Tây, Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) như hòa vào những nhịp sóng Tây Hồ. Được khởi công vào tháng 10/2025, đến nay, công trường thi công nhà hát đang diễn ra sôi động.

Công trình được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano. Hiện công trình nhà hát đã hoàn thành phần móng, đơn vị thi công đang lắp dựng khung thép chịu lực cho phần thân và chuẩn bị thi công mái vòm - hạng mục quy mô lớn và tạo diện mạo đặc trưng cho nhà hát.

30-7-anh-5.jpg
Khi hoàn thành Nhà hát Opera Hà Nội sẽ là một biểu tượng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Nhà hát dự kiến có gần 1.800 chỗ, khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động sẽ là nơi trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật như: Hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc, opera và ballet cổ điển, các buổi trao giải, gala, trình diễn giải trí quy mô lớn...

Những năm gần đây, Hà Nội xây dựng được những công trình văn hóa lớn như: Bảo tàng Hà Nội, Cung Thiếu nhi (mới)..., nhưng vẫn thiếu những công trình mang tính biểu tượng, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển.

Với kiến trúc độc đáo, quy mô lớn và nằm ở không gian văn hóa Hồ Tây, khi hoàn thành Nhà hát Opera Hà Nội sẽ là một biểu tượng mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới, tạo động lực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

30-7-anh-2.jpg
Phối cảnh sân vận động Hùng Vương nằm trong Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội ở phía nam Hà Nội.

Cũng trong thời gian này, diện mạo Sân vận động Hùng Vương (nằm trong Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội) ở phía nam thành phố cũng dần hiện ra. Sân vận động có quy mô khán đài lớn nhất thế giới, sức chứa lên đến 135 nghìn chỗ ngồi. Không chỉ thế, sân vận động còn được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với hệ mái che đóng, mở tự động.

Nét hiện đại song hành cùng truyền thống là điểm nhấn kiến trúc nổi bật của sân vận động Hùng Vương với cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn. Toàn bộ công trình được phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh khi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát an ninh, điều tiết dòng người, các giải pháp tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường.

Sân vận động Hùng Vương khi hoàn thành vừa là nơi thi đấu thể thao, vừa trở thành tổ hợp phục vụ các sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Sân vận động của kỷ nguyên mới, nhưng mang dáng dấp của thời đại Hùng Vương - thời kỳ mở nước là minh chứng rõ nét nhất của quan điểm hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hà Nội xác định đầu tư các công trình văn hóa, thể thao trọng điểm, có khả năng trở thành những biểu tượng mới của Thủ đô. Trong đó có Nhà hát cấp thành phố với quy mô khoảng 9.000m²; Trung tâm Văn hóa thành phố có quy mô từ 20 đến 30ha, là không gian văn hóa đa năng, hiện đại, phục vụ các tầng lớp nhân dân; cùng Khu liên hợp thể thao tại Đông Anh, Mê Linh, góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế và nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long

Mục tiêu của Hà Nội không dừng lại ở việc đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, mà còn bảo đảm điều kiện tổ chức, tạo sức hút với các sự kiện quốc tế.

Định vị trung tâm văn hóa quốc tế

Nhưng những thiết chế văn hóa hoành tráng chỉ phát huy giá trị khi được tổ chức, thu hút được những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch xứng tầm.

Thời gian qua, Hà Nội đã chứng minh năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa quy mô lớn và đang từng bước tích lũy kinh nghiệm để trở thành “thành phố sự kiện”.

Cuối năm 2024, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo tổ chức tại các không gian di sản trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đã thu hút 300 nghìn lượt người tham dự.

img-7203.jpg
Các bạn trẻ háo hức khi tham dự "Concert quốc gia" Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tối 10/8/2025. (Ảnh: Phương Anh)

Năm 2025, Hà Nội là nơi diễn ra những “siêu concert” như: Tổ quốc trong tim, Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới, Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945, Tự hào là người Việt Nam, V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam...; tiếp đó Festival Thăng Long-Hà Nội do thành phố Hà Nội tổ chức tháng 11/2025 thu hút tới 200 nghìn lượt người.

Bước sang năm 2026, từ động lực của thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08 của Thành ủy, các sự kiện tầm cỡ quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

30-7-le-hoi-sen-7084.jpg
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội Sen do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vào tháng 6/2026.

Chương trình chính luận thực cảnh “Âm vang Tổ quốc” (tháng 4/2026) do thành phố Hà Nội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã thu hút gần 40.000 khán giả. Lễ hội Sen Hà Nội (tháng 6/2026) được tổ chức tại không gian rộng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong ba ngày diễn ra đã có tới 300 nghìn lượt người tham dự và tham quan.

Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện khác như: Lễ hội Áo dài Du lịch, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai... dự kiến mỗi chương trình sẽ thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.

Không chỉ có các chương trình trong nước, những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở Thủ đô.

c815e942767cfe22a76d.jpg
Pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" do thành phố Hà Nội tổ chức tối 15/8/2025. (Ảnh: Viết Thành)

Tháng 6/2026, đại nhạc hội K-PULSE Hanoi quy tụ dàn sao PSY, Jay Park, BamBam đã thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động Mỹ Đình hai đêm liên tiếp.

Đầu tháng 8/2026, dự kiến có khoảng 2.000 vận động viên, huấn luyện viên võ thuật tham gia Liên hoan Võ thuật Quốc tế Hà Nội.

Tháng 10/2026, Hà Nội sẽ là điểm dừng chân thứ tám trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc BigBang (nhóm nhạc nam Hàn Quốc), với hai đêm diễn tại Mỹ Đình. Dù chưa chính thức mở bán vé, nhưng “sức nóng” của sự kiện đã khiến giá vé giữ chỗ VVIP hiện đã lên đến vài chục triệu đồng/vé.

Sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chị Lê Hà Linh (đường Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận) đang háo hức chờ đón sự kiện này.

Tôi và một số bạn bè rất hâm mộ các ban nhạc Hàn Quốc. Chúng tôi đã lên kế hoạch ra Hà Nội thưởng thức đêm diễn của BigBang. Sau đó, chúng tôi sẽ tham quan một số địa danh du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc.

Lê Hà Linh, đường Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Các sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế còn thu hút nhiều khán giả từ các nước đến Hà Nội. Những “siêu sự kiện” này đem lại doanh thu lớn về kinh tế khi kéo theo chuỗi hoạt động: lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vận chuyển đường bộ, đường không... của hàng chục nghìn người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhận định: “Các nghệ sĩ, dàn nhạc và nhà tổ chức quốc tế luôn cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn điểm biểu diễn, như quy mô thị trường, chất lượng công chúng, năng lực tổ chức, mức độ an toàn, chiều sâu văn hóa và khả năng xây dựng thương hiệu... Hà Nội ngày càng xuất hiện trong lịch lưu diễn của các đơn vị nghệ thuật lớn cho thấy thành phố đang hội tụ ngày càng đầy đủ những điều kiện đó”.

Chương trình hành động số 08 của Thành ủy đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội hình thành 3 đến 5 sự kiện mang thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, sở hữu ít nhất 3 thương hiệu quốc tế về âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa.

Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là về thủ tục hành chính, hay “hệ sinh thái” tiêu dùng gắn với các sự kiện để kích thích chi tiêu, song từ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện như: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Festival Thăng Long-Hà Nội, Festival Võ thuật quốc tế, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế, Festival Văn hóa số quốc tế, Festival Làng nghề Hà Nội… nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội sẽ sớm đạt được những mục tiêu nêu trên.

Những công trình biểu tượng, những sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao tầm cỡ, hệ thống không gian sáng tạo đa dạng tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo thi thố tài năng là minh chứng rõ nét nhất cho tầm vóc mới của văn hóa Hà Nội trong khu vực và quốc tế, nhất là khi thành phố có những thiết chế văn hóa tầm cỡ thế giới đang hình thành.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

[Ảnh] "Hà Nội 12 mùa hoa" giữa sắc thu tháng 10

Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Chiều 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.