Giám sát công tác quy hoạch, quản lý đất bãi sông, ngoài đê sông Hồng

Bài 1: Tồn tại nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê trên địa bàn quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. Thực tế cho thấy, mặc dù đã có nhiều chuyển biến, song tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong quản lý đất bãi sông, đất ngoài đê sông Hồng.
Bãi sông đoạn qua phường Tứ Liên, quận Tây Hồ ngập sâu trong đợt mưa lũ tháng 9 vừa qua.
Bãi sông đoạn qua phường Tứ Liên, quận Tây Hồ ngập sâu trong đợt mưa lũ tháng 9 vừa qua.

Đến nay, Quy hoạch một số khu vực của quận Tây Hồ chưa hoàn thiện, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, đê điều; nhất là khu vực ngoài bãi sông Hồng. Đến nay, trên địa bàn quận còn tồn tại 1.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa giải tỏa được.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Hoàng Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đê điều, đất đai, trật tự xây dựng đã được tăng cường. Việc kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện thường xuyên, lập hồ sơ quản lý. Các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trên đê, hành lang thoát lũ đã được phát hiện kịp thời. Quận đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân quận đã trình thành phố ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Để cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã ban hành kế hoạch lập Quy hoạch chi tiết khu vực phân khu đô thị sông Hồng đối với năm phường ngoài đê: Yên Phụ, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, Phú Thượng. Quận phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với hai phường Yên Phụ và Tứ Liên. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thẩm định bản đồ hiện trạng đối với toàn bộ phạm vi ngoài đê 5 phường. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, Ủy ban nhân dân các phường thường xuyên kiểm tra địa bàn được phân công, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng vi phạm trên đất không đủ điều kiện cấp phép, trên đất nông nghiệp, đất công, đất bãi bồi ven sông. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản kiểm tra hoạt động xây dựng, yêu cầu tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng dừng thi công, đồng thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân phường thiết lập hồ sơ và chỉ đạo bộ phận địa chính thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai theo quy định. Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại các phường phối hợp với bộ phận địa chính, các bộ phận chuyên môn của phường,

Tổ công tác giúp việc Ủy ban nhân dân phường trong việc thiết lập hồ sơ, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm đê điều, đất đai. Về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn quận có sáu trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm đã cơ bản được xử lý. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát, lập 32 hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng; xây dựng trên đất nông nghiệp; xây dựng trên đê, hành lang thoát lũ; trong đó có 21 trường hợp tại phường Yên Phụ; 11 trường hợp tại phường Phú Thượng. Kết quả thực hiện: 24 trường hợp đã thực hiện xong, các trường hợp khác đang trong quá trình xử lý.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, song đồng chí Hoàng Tuấn Anh cho rằng, do quy hoạch một số khu vực của quận chưa hoàn thiện, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, đê điều; nhất là khu vực ngoài bãi ven sông Hồng. Một số trường hợp người dân không còn chỗ ở nào khác nên rất khó giải tỏa vi phạm. Tài liệu hồ sơ pháp lý về đất đai qua nhiều thời kỳ không cập nhật đầy đủ, thường xuyên, kết hợp với tập quán sinh sống mang tính chất làng xã ven đô cũng là những nguyên nhân khiến quá trình sử dụng đất của người dân phức tạp, khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc đất và áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ. Lãnh đạo quận Tây Hồ cũng cho biết, một số trường hợp xây dựng vi phạm chưa được quyết liệt xử lý ngay từ khi phát sinh nên khó cho quá trình xử lý; tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn còn chậm, kéo dài nên nhiều trường hợp người dân tự ý xây dựng, vi phạm quy định về trật tự xây dựng, đất đai, đê điều…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nhận định, trong số các nguyên nhân, quận cần lưu ý việc tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn còn chậm, kéo dài nên phát sinh nhiều trường hợp người dân tự ý xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đê điều. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên đề nghị quận cần đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận nói chung và khu vực ngoài đê, bãi sông nói riêng theo Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Quận phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành quy hoạch chi tiết năm phường. “Khi chưa có quy hoạch được duyệt, quận cần cố gắng giữ được hiện trạng. Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền quận để thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó công tác an toàn chống lũ phải được đặt lên hàng đầu”, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên lưu ý. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu, hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại đều là những trường hợp khó giải quyết. Vì vậy, quận cần phân loại các trường hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trên cơ sở tổng hợp chung những vướng mắc của các quận, huyện khác, thành phố có hướng xử lý một cách tổng thể. Đặc biệt, quận Tây Hồ phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.