Bác sĩ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí người nghèo tại Lào

Ngày 4/6, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại Vientiane tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho kiều bào, người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại Vientiane.

Bác sĩ Việt Nam khám bệnh cho ông Mai Khắc Trọng, ngày 4/6. (Ảnh: Duy Toàn)
Bác sĩ Việt Nam khám bệnh cho ông Mai Khắc Trọng, ngày 4/6. (Ảnh: Duy Toàn)

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam tại Vientiane; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban ngành của Lào và Thủ đô Vientiane cùng hàng trăm kiều bào, người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại Vientiane.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Thành Chất Phó, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động thường xuyên hằng năm, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn; góp phần chia sẻ với các bạn Lào trong việc chăm lo sức khỏe cho người dân. Đồng thời cũng để hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà Vũ Tú Oanh, Tham tán, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chân thành cảm ơn Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, tổ chức buổi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà này. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và lãnh đạo, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào. Bà bày tỏ tin tưởng rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, thịnh vượng, đóng góp tích cực trong tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Mai Khắc Trọng, một kiều bào cao tuổi tại thủ đô Vientiane cho biết, thời gian qua, mắt ông bị mờ, nghe tin có đoàn bác sĩ Việt Nam sang khám bệnh tại Lào, ông đã đăng ký đi khám. Sau khi được các bác sĩ Việt Nam thăm khám tận tình, chu đáo, ông đã được phát thuốc, phát kính để đeo. Ông cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và chân thành cảm ơn đoàn khi đã giúp ông có thể nhìn rõ, đọc được sách báo một cách bình thường.

Bà Trần Thị Nga, năm nay 71 tuổi, sinh sống tại thủ đô Vientiane cho biết, mắt bà bị mờ từ năm 2017, nghe tin có đoàn y bác sĩ Việt Nam khám bệnh, phát thuốc cho kiều bào, bà cảm thấy rất vui mừng. Hôm nay, được các bác sĩ thăm khám tận tình, chu đáo, được phát thuốc, phát kính đeo để có thể nhìn rõ hơn. Bà rất cảm động, phấn khởi và cảm ơn đoàn đã dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ đối với bản thân bà cũng như với kiều bào nói chung.

Bác sĩ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí người nghèo tại Lào -0
 Đoàn tặng quà cho kiều bào, người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane, ngày 4/6. (Ảnh: Duy Toàn)

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 500 kiều bào, người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tuy giá trị không lớn, nhưng đây là tình cảm, tấm lòng, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh với kiều bào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, ổn định cuộc sống của người dân; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.