Bắc Ninh: Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 4/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (Ngày Pháp luật Việt Nam) và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa chúc mừng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa chúc mừng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, có nhiều sáng kiến về mô hình, cách thức hiệu quả thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Qua đó, góp phần đắc lực thực hiện các quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, thực hiện mục tiêu phấn đấu sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 10 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức được trên 19.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho hơn 7 triệu lượt người; tổ chức hưởng ứng trên 1.000 cuộc thi về tìm hiểu pháp luật với hơn 3 triệu lượt người tham gia; cấp phát trên 18 triệu tài liệu pháp luật các loại…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với phương châm hướng về cơ sở, tùy theo đặc điểm từng nơi, từng địa bàn dân cư cho phù hợp, gắn việc thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, tuyên truyền giáo dục phổ biến các văn bản pháp luật kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả Bắc Ninh đã đạt được trong việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua; đồng thời mong muốn các cấp chính quyền và người dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác pháp luật và tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật cùng với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ và người dân để cùng nhau giám sát, thực hiện.

Dịp này, Bộ trưởng Tư pháp đã trao Bằng khen cho 1 cá nhân, 2 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.