Bắc Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025

Chiều 19/6, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 do Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tại tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra điểm thi tại Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh
Đoàn công tác kiểm tra điểm thi tại Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh

Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có 19.652 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 19.381thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình GDPT 2018. Toàn tỉnh có 27 điểm, 821 phòng thi chính thức, 27 phòng thi dự phòng, 10 phòng chờ vào, 18 phòng chờ ra đối với thí sinh đăng ký dự thi chương trình 2018.

Bám sát chỉ đạo của Bộ, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, đến nay, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

img-2025-06-19-191535.jpg
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Các khâu trong tổ chức Kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi được bố trí đầy đủ, đảm bảo đúng quy chế. Công tác in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi được thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu giải mã đề thi đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Công tác tổ chức ở các điểm thi, điểm thi ghép, sắp xếp phòng thi, bố trí cán bộ coi thi, giám sát phòng thi, các khâu, các bước trong coi thi, chấm thi… bảo đảm theo đúng quy chế thi.

img-2025-06-19-164000.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu.

Các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng cần thiết bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác tại kỳ thi trên địa bàn. Đoàn thanh niên tỉnh chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và bố trí lực lượng thanh niên, tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh ở xa hoặc phương tiện đi lại khó khăn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề Đoàn công tác quan tâm liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi và khu vực làm thi; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu; động viên, hỗ trợ thí sinh để tự tin bước vào kỳ thi…

img-2025-06-19-164702.jpg
Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Phổ thông Nguyễn Thế Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, ngành giáo dục đã chủ động từ sớm, từ xa, sáng tạo trong công tác dạy và học, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với tinh thần chủ động sẵn sàng.

Lưu ý thời gian từ nay đến kỳ thi không còn nhiều, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; trong đó có Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 8/5/2025 và Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 7/10/2024 về công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, giảm áp lực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra “An toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả”, thành công trên mọi phương diện.

img-2025-06-19-153625.jpg

Tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát công việc đã được phân công, tăng cường công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ kỳ thi, phụ huynh… để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.