Bắc Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an; căn cứ Kết luận thông báo số 45 TB/TU ngày 8/8/2025 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan đã đồng loạt triển khai sự kiện đi bộ quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra vào ngày 16/8 tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị khảo sát khu vực tổ chức sự kiện đi bộ quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước”.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị khảo sát khu vực tổ chức sự kiện đi bộ quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Chiều 14/8, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, triển khai Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh. Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại tỉnh Bắc Ninh, sự kiện do Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân chủ trì tổ chức.

Hoạt động cấp tỉnh được tổ chức tại khu vực nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, phường Bắc Giang. Theo kế hoạch, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan đã huy động hơn 5.000 người tham dự sự kiện ở cấp tỉnh. Trong đó, có sự tham gia của 1.500 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn gồm Ngô Sỹ Liên, Thái Thuận, Nguyên Hồng, Giáp Hải; 700 đoàn viên thanh niên; lực lượng Công an 550 người, khối doanh nghiệp 500 người…

1826602116595779849-4343.jpg
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Đỗ Đức Trịnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Đối với 94 xã, phường còn lại, mỗi địa phương huy động từ 300-500 người.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thống nhất cao về lộ trình, phương án triển khai, việc sắp xếp khối đội hình khi đi bộ, trang phục, máy phát điện, lắp đặt đường truyền, các điểm trông giữ xe, lực lượng y tế túc trực, các phương án ứng phó diễn biến thời tiết,…

Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức tổng duyệt các nội dung vào chiều ngày 15/8 tại khu vực phía trước Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, nơi diễn ra sự kiện cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” với thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức là một điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân Dân.

c41aa714a3352b6b7224-3914.jpg
Các đại biểu dự họp.

Để bảo đảm sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch, nội dung đã thống nhất và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Đỗ Đức Trịnh giao các phòng, lực lượng trực thuộc xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho sự kiện.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị hoàn thành tập kết tại điểm từ 5 giờ 30 phút sáng 16/8. Các đơn vị tham gia, đặc biệt khối nhà trường, lực lượng Công an, 5 xã, phường tham gia tại điểm cầu cấp tỉnh (Bắc Giang, Tân Tiến, Tân An, Tân Dĩnh, Đa Mai) bố trí xe chung đưa đón. Giao Phòng Cảnh sát Giao thông và phường Bắc Giang bố trí điểm đỗ xe, bảo đảm thuận tiện và hạn chế thấp nhất việc gây ùn tắc giao thông.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh nhấn mạnh “ Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra trong thời gian ngắn, có sự tham gia của hàng nghìn người nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được đặc biệt chú trọng. Các đơn vị cần xây dựng các tình huống ứng phó phát sinh, chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm thành công cho chương trình, cùng góp một phần sức mạnh, cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới”.

4528839c89bd01e358ac-4858.jpg
Kiểm tra khu vực đi bộ.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức, đây là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Được diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tại chương trình, lần đầu tiên, một hoạt động chào cờ và đi bộ đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường và đặc khu trên toàn quốc.

Vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8, sự kiện sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc. Ban Tổ chức khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham dự chương trình mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng và đồng loạt tham gia hát Quốc ca theo khung giờ Lễ thượng cờ Quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng hát quốc ca và cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.