Bắc Ninh: Chú trọng các giải pháp dài hạn và bền vững trong phòng chống thiên tai

Ngày 13/10, tại hội nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn từ ngày 5 đến 8/10 kết hợp lũ tại thượng nguồn đã gây ngập lụt 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường làm 16.500 hộ dân phải di dời, sơ tán hoặc bị cô lập; hơn 20,3km đê phải tổ chức đắp chống tràn; hơn 60 vị trí sạt trượt, rò rỉ, thẩm lậu chân, mái đê; nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, hơn 700 điểm sạt lở.

Đến ngày 13/10, toàn tỉnh còn 6.516 hộ ở 54 thôn thuộc 10 xã, phường vẫn đang trong tình trạng ngập úng do nước trong các tuyến đê bối, đê bao, bờ vùng, đường giao thông chưa tiêu thoát kịp. Bão và hoàn lưu sau bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Bắc Ninh làm 5 người bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân, hệ thống đê điều… Tổng thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn ước tính 1.670 tỷ đồng.

2-9070.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm, động viên người dân vùng lũ thôn Trường Thịnh, xã Kép.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ chiều tối 13 đến hết ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện một đợt mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm. Trước diễn biến ngập úng và khả năng mưa trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương vừa khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ, vừa chủ động ứng phó với thiên tai.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của các tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là sớm đưa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường. Tập trung giúp những gia đình đang trong vùng ngập lụt, bị chia cắt bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch để sinh hoạt, không để hộ dân nào bị đứt bữa hoặc không có nơi ở. Phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

phuong-nenh-5684.jpg
Bão số 11 gây ngập úng, làm hơn 16.000 hộ dân phải di dời, sơ tán hoặc bị cô lập.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lưu ý, trong công tác khắc phục, cần đặc biệt quan tâm lĩnh vực y tế và giáo dục, chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm đưa học sinh trở lại trường học an toàn.

Đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, về lâu dài, tỉnh cần xây dựng đề án nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu chống lũ, đồng thời xây dựng phương án di dân tái định cư cho người dân các khu vực có nguy cơ ngập úng cao đến nơi an toàn, bảo đảm các giải pháp dài hạn và bền vững trong phòng chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.