Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng 22/9, trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đi qua địa bàn tỉnh và tặng quà động viên kỹ sư, công nhân đang thi công tại công trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trên công trường dự án, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, tích cực di dời các công trình kỹ thuật như cột truyền tải điện; lưu ý không được chia nhỏ gói thầu, nhưng khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, nhưng phải dưới sự quản lý của một chủ thầu.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, lực lượng như thanh niên, phụ nữ... tham gia phục vụ thi công công trình đi qua địa bàn tỉnh, quan tâm hỗ trợ, động viên người lao động trên công trường. Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ, đến 31/12/2025 phải hoàn thành công trình. Quá trình thi công, lực lượng tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, tiến độ, khẩn trương làm các công tác thanh quyết toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng yêu cầu làm dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với các địa phương để bảo đảm cấp đủ nguyên vật liệu; tỉnh phải sát sao, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho dự án. Lực lượng thi công phải tranh thủ làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương". Theo Thủ tướng, dự án sớm hoàn thành thì sớm mở ra không gian phát triển mới để người dân Bắc Ninh được hưởng thụ. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về bố trí nguồn vốn xây dựng cầu Hoài Thượng trên tuyến đường Vành đai 4 qua tỉnh Bắc Ninh. Hỏi thăm, động viên công nhân trên công trường, Thủ tướng mong cán bộ, công nhân nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ gìn sức khỏe, chú ý làm công việc được giao, bảo đảm đưa công trình sớm về đích.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) với chiều dài tuyến là 30,6 km, trong đó 23,5 km đường Vành đai 4 và 7,1 km tuyến nối đường Vành đai 4 với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư dự án 5.274 tỷ đồng, trong đó: dự án thành phần 1.3 là 2.480 tỷ đồng; dự án thành phần 2.3 là 2.794 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án thành phần 1.3: Công tác giải phóng mặt bằng: đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 363,84/374 ha, đạt tỷ lệ 97,28%; tương đương 34,3/35,3 Km. Diện tích đất còn lại chưa thu hồi chủ yếu là đất ở với diện tích 10 ha của 432 hộ dân (trong đó, số hộ có đất giao trái thẩm quyền là 100 hộ, với diện tích là 2,4 ha).

Về công tác di dời các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, ở hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bắt đầu tổ chức thực hiện di dời, hoàn trả từ tháng 9-10/2024. Phấn đầu hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật từ tháng 12/2024-2/2025. Đối với Hạng mục di chuyển hệ thống điện 110kV, 220kV và 500kV, chủ đầu tư đã triển khai được 13/37 vị trí móng cột điện, đạt tỷ lệ 35%; phấn đấu hoàn thành di dời hệ thống điện cao thế trong tháng 2-3/2025.

Về các khu tái định cư, công tác thực hiện khu tái định cư: đang triển khai 9/11 khu tái định cư, đã hoàn thành 2 khu; đang triển khai các khu tái định cư còn lại. Phấn đấu tổ chức tái định cư cho các hộ dân từ tháng 12/2024 và hoàn thành trong quý I/2025.

Công tác giải ngân, thanh toán: đến nay, dự án đã giải ngân được 62% vốn theo kế hoạch (1.384/2.250 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm, động viên một công nhân lái xe lu đang thi công tại Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm, động viên một công nhân lái xe lu đang thi công tại Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án thành phần 2.3 được chia làm 3 gói thầu xây lắp (số 14, 15, 16). Chủ đầu tư đã tích cực chỉ đạo nhà thầu thi công huy động thiết bị, máy móc, nhân lực và vật liệu chiếm lĩnh toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Hiện nay, đang triển khai thi công đồng loạt với 24 mũi thi công trên toàn tuyến với hơn 100 máy móc, ô tô các loại, gần 300 công nhân, lái máy và kỹ sư. Tổng sản lượng thi công đạt hơn 130/2.500 tỷ đồng. Dự án thành phần 2.3 đến nay đã tạm ứng, thanh toán được 74% vốn theo kế hoạch (684/924 tỷ đồng).

Kế hoạch thời gian tới: chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi đua đẩy nhanh tiến độ Dự án, tiếp tục tăng cường thêm các mũi thi công, phấn đấu từ tháng 9-11/2024, nâng tổng sản lượng thi công lên hơn 400 tỷ đồng. Phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 (đối với những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng trong năm 2023) và các hạng mục còn lại trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm một gia đình trẻ đang sinh sống trong khu nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm một gia đình trẻ đang sinh sống trong khu nhà ở xã hội.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống nhất tại thành phố Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà một gia đình trong khu nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà một gia đình trong khu nhà ở xã hội.

Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất do Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư có diện tích 1,58ha, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, quy mô gồm 4 tòa nhà ở xã hội, mỗi tòa 19 tầng và 1 tầng tum, tổng diện tích xây dựng của 4 tòa nhà khoảng 133 nghìn m2 sàn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cung cấp 1.080 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 4.000 đối tượng xã hội.

Thăm, tặng quà 2 gia đình đang sinh sống tại khu nhà ở này, Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành và tỉnh Bắc Ninh phải chú trọng phát triển nhà ở xã hội, trong đó phải nỗ lực để nhà ở xã hội có giá bán ưu đãi, người mua nhà được hưởng lãi suất ưu đãi; các điều kiện khác về hạ tầng kỹ thuật, xã hội phải đầy đủ như khu nhà ở thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cháu học sinh trường Mầm non Cát Tường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cháu học sinh trường Mầm non Cát Tường.

Thủ tướng lưu ý nếu thời gian làm các thủ tục ngắn, thi công nhanh thì sẽ bảo đảm lợi nhuận; đánh giá, phát triển nhà ở xã hội cũng là góp phần thu hút đầu tư, bởi có "an cư mới lạc nghiệp", do đó muốn phát triển bền vững thì việc lo nhà ở cho người lao động rất quan trọng, phải đi trước một bước; người lao động có yên tâm về chỗ ở mới yên tâm lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trường Mầm non Cát Tường (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trường Mầm non Cát Tường (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng cũng cũng thăm, tặng quà động viên trường Mầm non Cát Tường nằm trong khu nhà ở xã hội này.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.