Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực mừng Tết Chôl-chnăm-thmây của đồng bào Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm 2025 của đồng bào Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ, giúp đồng bào đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp, ý nghĩa.
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tặng quà hòa thượng Tăng Sa Vong, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: HT
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tặng quà hòa thượng Tăng Sa Vong, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: HT

Theo đó, ngày 11/4, đại diện đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc Khmer, các hộ nghèo và chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tại huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

Đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và chùa Buppharam (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) do hòa thượng Tăng Sa Vong, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh làm trụ trì. Tại chùa Ghositaram (ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng quà đồng bào Khmer ở huyện Phước Long (Bạc Liêu). Ảnh: CTV

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng quà đồng bào Khmer ở huyện Phước Long (Bạc Liêu). Ảnh: CTV

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm và chúc tết tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, đoàn đã gặp gỡ, chúc Tết các vị người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh; trao tặng 50 phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình Khmer thuộc diện nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện đón tết cổ truyền ấm áp hơn.

Cũng trong ngày 11/4, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm và chúc tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây của đồng bào Khmer năm 2025 tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu (giữa, cà vạt đỏ) cùng đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết Chôl-chăm-thmây tại Vương quốc Camphuchia. Ảnh: CTV

Đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu (giữa, cà vạt đỏ) cùng đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết Chôl-chăm-thmây tại Vương quốc Camphuchia. Ảnh: CTV

Tại huyện Phước Long, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các chùa của đồng bào Khmer và một số gia đình chính sách tại huyện; đồng thời gửi đến toàn thể đồng bào, chư tăng, Aschar lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tại thành phố Bạc Liêu, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, do đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết Chôl-chnăm-thmây Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh (thành phố Bạc Liêu); thăm và tặng quà các vị sư tại một số chùa của đồng bào Khmer tại địa phương; thăm và tặng quà người có uy tín là đồng bào Khmer và 4 gia đình chính sách của huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm, tặng quà các vị sư sãi tại một số chùa của đồng bào Khmer ở Bạc Liêu. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm, tặng quà các vị sư sãi tại một số chùa của đồng bào Khmer ở Bạc Liêu. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Tại huyện Hòa Bình, đồng chí Tạ Trung Dũng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đến thăm, tặng quà các vị sư sãi tại một số chùa của đồng bào Khmer trong huyện. Đồng chí Tạ Trung Dũng mong muốn các vị Thượng tọa, Đại đức, thành viên Ban quản trị các chùa, các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc và các gia đình chính sách là người Khmer trên địa bàn huyện chia sẻ thông tin, tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ, chấp hành đúng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với mục tiêu chung là đưa quê hương, đất nước phát triển bền vững, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết dân tộc…

Tại thị xã Giá Rai, đồng chí Hồ Việt Triều, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại 4 chùa Khmer trên địa bàn thị xã gồm: Chùa Giá Rai Mới, Chùa Giá Rai Cũ, Chùa Hộ Phòng mới, Chùa Hộ Phòng cũ và các vị có uy tín là người dân tộc Khmer.

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu bày tỏ phấn khởi trước những thay đổi tích cực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, A char, Ban quản trị, Ban Hoằng pháp và đồng bào Khmer tiếp tục đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, đặc biệt là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp...

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Hồ Việt TRiều tặng quà một số hộ Khmer ở Bạc Liêu nhân dịp Tết Chool Chnăm Thmây của đồng bào. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Hồ Việt TRiều tặng quà một số hộ Khmer ở Bạc Liêu nhân dịp Tết Chool Chnăm Thmây của đồng bào. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ, trước đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ, công chức, viên chức người dân Khmer của tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiểu gửi lời chúc mừng Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer trong tỉnh; chúc đồng bào Khmer trong tỉnh đón mừng năm mới với nhiều niềm vui, thành tựu mới.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Bạc Liêu tổ chức 2 đoàn cán bộ đi chúc Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây tại Vương quốc Campuchia và Tết cổ truyền Bunpimay tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.