Bạc Liêu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong nhân dân

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc “nổi cộm, nóng bỏng” bức xúc mà nhiều cán bộ, nhân dân trong tỉnh đang rất quan tâm hiện nay.
Phóng viên các cơ quan báo chí nêu nhiều câu hỏi nóng tại địa phương với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Duy
Phóng viên các cơ quan báo chí nêu nhiều câu hỏi nóng tại địa phương với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Duy

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu; lãnh đạo các huyện, thị xã; các sở, ban ngành của tỉnh dự hội nghị, đồng thời, báo cáo tình hình giải quyết những vụ việc nóng, bức xúc mà nhân dân và dư luận báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh cần sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc sai phạm, tiêu cực do các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh. (Ảnh: Trọng Duy)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh cần sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc sai phạm, tiêu cực do các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh. (Ảnh: Trọng Duy)

Tại buổi họp báo, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên đã thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng tuyến đường Võ Văn Kiệt vào khu trung tâm hành chính của tỉnh bị nghẽn 20 năm qua.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thuộc trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu có từ khoảng năm 2003, có 62 hộ dân bị ảnh hưởng. Gần 20 năm qua, tuyến đường không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận của 2 hộ dân là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường.

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên cho biết một số hộ dân 20 năm nay không chịu di dời, giải tỏa nhà thì đến nay đã hợp tác rất tốt với chính quyền, các ngành chức năng ở địa phương. (Ảnh: Trọng Duy)

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên cho biết một số hộ dân 20 năm nay không chịu di dời, giải tỏa nhà thì đến nay đã hợp tác rất tốt với chính quyền, các ngành chức năng ở địa phương. (Ảnh: Trọng Duy)

Mới đây, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã đồng ý tháo dỡ công trình, vật dụng án ngữ trên tuyến đường, trả lại mặt bằng cho địa phương thi công. Song, hộ bà Hường (cách hộ ông Hưng gần 200m) vẫn chưa chịu di dời, làm cho tuyến đường Võ Văn Kiệt nằm giữa trung tâm thành phố Bạc Liêu vẫn bị “tắc”.

Trong quá trình giải quyết, từ năm 2016 đến nay, hộ bà Hường không hợp tác với cơ quan chức năng địa phương. "Do hộ dân không hợp tác nên không trình bày được các nội dung yêu cầu làm cơ sở để các ngành giải quyết", Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy nêu rõ các biện pháp xử lý, giải quyết những vụ việc sai phạm, bất cập tại một số khu dân cư tại thành phố. (Ảnh: Trọng Duy)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy nêu rõ các biện pháp xử lý, giải quyết những vụ việc sai phạm, bất cập tại một số khu dân cư tại thành phố. (Ảnh: Trọng Duy)

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo về những sai phạm, vướng mắc, bất cập tại một số dự án khu dân cư ở thành phố Bạc Liêu như khu dân cư Tràng An, Thiên Long và một số khu dân cư khác đã và đang gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Minh Đức trả lời các câu hỏi của các nhà báo về một số dự án trọng điểm do đơn vị này làm chủ đầu tư với kinh phí Trung ương đầu tư lên đến nghìn tỉ đồng. Điển hình là dự án kè tuyến sông Bạc Liêu-Cà Mau, có đoạn chưa làm xong đã xuống cấp trầm trọng, sạt lở. Có hay không tình trạng “rút ruột” các công trình trọng điểm nêu trên?..

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Minh Đức "giải trình" các câu hỏi của các phóng viên về dự án trọng điểm nghìn tỷ của tỉnh xuống cấp, sạt lở. (Ảnh: Trọng Duy)

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Minh Đức "giải trình" các câu hỏi của các phóng viên về dự án trọng điểm nghìn tỷ của tỉnh xuống cấp, sạt lở. (Ảnh: Trọng Duy)

Một số phóng viên nêu các câu hỏi về tình trạng nhiều năm nay Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu) làm ăn liên tục bị thua lỗ nặng; lãnh đạo Trung tâm này có nhiều sai phạm về tài chính; sai phạm về quản lý; nhiều cán bộ, nhân viên tại đơn vị này nhiều tháng nay không được trả lương…

Liên quan vấn đề nêu trên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu Lưu Văn Liêm cho biết, Ban giám đốc Sở đã nhiều lần làm việc giải quyết vụ việc này; đang xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ, xử lý dứt điểm, không để kéo dài.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu) hiện có nhiều sai phạm, hiện đã đóng cửa. (Ảnh CTV)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu) hiện có nhiều sai phạm, hiện đã đóng cửa. (Ảnh CTV)

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ghi nhận và cám ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua đã thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các mặt của tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần cầu thị, lắng nghe những thông tin “trái chiều”, những phản biện, những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan báo chí.

Mặt khác, cần sớm xem xét, kết luận, xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc nóng bỏng, bức xúc hiện nay của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tin viết mới

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú dài ngày tại Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai chuỗi hoạt động “Hướng về cộng đồng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện “Hướng về cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.