Bắc Kạn cần rà soát các đối tượng thuộc diện quy hoạch, cần bồi dưỡng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Bắc Kạn phải quan tâm rà soát các đối tượng thuộc diện quy hoạch, đối tượng cần bồi dưỡng, cập nhật, đánh giá đúng nhu cầu để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ngày 5/7, tại Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đã dự buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị và kế hoạch kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sau nội dung công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác của Trường Chính trị tỉnh và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn báo cáo với đoàn công tác về các nội dung công tác cán bộ và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn báo cáo với đoàn công tác về các nội dung công tác cán bộ và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã xét cử 167 cán bộ, công chức đi học cao cấp lý luận chính trị. Trong đó, hệ tập trung 74 đồng chí; hệ không tập trung 80 đồng chí; 13 đồng chí học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Trường Chính trị tỉnh đã mở 9 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 493 học viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 90 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng. Tỉnh mở 31 lớp bồi dưỡng với hơn 12.142 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã mở được 1.276 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý với tổng số 70.350 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh được triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình đào tạo kết hợp giữa lý luận với thực tiễn. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đào tạo được các ngành chức năng quan tâm, quản lý chặt chẽ.

Tuy nhiên, tại Trường Chính trị tỉnh, số lượng lớp mở được ít, số lượng học viên trên lớp không đạt tối đa theo quy định. Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Trường vừa thiếu số lượng cán bộ, giảng viên vừa yếu về chất lượng và cơ sở vật chất chưa đồng bộ…

Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2026, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 và đạt mức 2 trong năm 2031.

Bắc Kạn kiến nghị đoàn công tác và Trung ương tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đặc biệt là đội ngũ giảng viên cho Trường Chính trị tỉnh để từng bước đạt chuẩn về đội ngũ theo tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2.

Xem xét, mở rộng đối tượng tuyển sinh trung cấp lý luận chính trị bảo đảm cho nhiều đối tượng có điều kiện tiếp cận chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Xem xét giảm tiêu chí đạt chuẩn về quy mô cơ sở vật chất đối với các Trường Chính trị tỉnh miền núi nói chung…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là vô cùng quan trọng. Đồng chí chia sẻ những khó khăn của tỉnh Bắc Kạn đồng thời khẳng định, vấn đề là phải tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn này.

Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn phải quan tâm rà soát các đối tượng thuộc diện quy hoạch, đối tượng cần bồi dưỡng, cập nhật, đánh giá đúng nhu cầu để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Các chương trình bồi dưỡng đã có kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì tỉnh phải lựa chọn, bố trí cử cán bộ đi học, bồi dưỡng đầy đủ, kịp thời.

Đồng chí cũng đề nghị Bắc Kạn phải tập trung thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ các cấp về một đầu mối là Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh. Chủ động, sáng tạo trong bố trí, sắp xếp, cắt giảm biên chế.

Lựa chọn, tuyển dụng cán bộ mới rồi cử đi học lớp giảng viên để tạo nguồn; chủ động bố trí, sắp xếp, tăng cường giảng viên kiêm nhiệm. Cố gắng đầu tư có chiều sâu về cơ sở vật chất cho nhà trường. Quan tâm nghiên cứu, bố trí vị trí đầu tư cơ sở vật chất gắn với tầm nhìn dài lâu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trong công tác nghiên cứu khoa học với tinh thần giảng viên phải nghiên cứu khoa học thì mới có thể giảng dạy tốt. Bắc Kạn là địa phương có những khó khăn hết sức đặc thù, do vậy, Học viện phải quan tâm hỗ trợ để giúp tỉnh và Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.