Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất ở nhiều địa phương

Ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định công bố tình huống khẩn cấp các sự cố sạt lở đất tại: Khu Dốc Chợ, thôn Lầm, xã Trường Sơn (huyện Lục Nam); núi Bục, thôn Chay, xã Phì Điền (huyện Lục Ngạn); khu vực đèo Vá, thôn Vá, xã An Bá; các thôn: Tuấn An, Tuấn Sơn, Nam Bồng, Linh Phú thuộc xã Tuấn Đạo và tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu (huyện Sơn Động).
Vết nứt sườn núi thuộc khu Dốc Chợ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam. (Ảnh: BBG)
Vết nứt sườn núi thuộc khu Dốc Chợ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam. (Ảnh: BBG)

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa to kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra sự cố sạt lở đất tại một số nơi thuộc địa bàn các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Tại khu Dốc Chợ, thôn Lầm, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, vị trí xảy ra sự cố sạt lở đất sát tỉnh lộ 293, ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ gia đình với 58 nhân khẩu. Khu vực sạt trượt trên sườn núi, cung sạt rộng khoảng 30m, dài 35m có nguy cơ cao phát triển khoảng 130m; chênh cao từ mặt đường tỉnh 293 đến đỉnh cung sạt khoảng 25m.

Gần đây, tại các khe suối trên núi Bục thôn Chay, xã Phì Điền (Lục Ngạn) xuất hiện 2 vị trí sạt trượt với khối lượng đất đá lớn. Khoảng cách từ khối trượt đến nhà dân tại sườn núi khoảng 215m. Các khối đất nếu trượt xuống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 16 hộ dân với 64 nhân khẩu, trong đó có 19 trẻ em và người cao tuổi.

Tại huyện Sơn Động có 6 sự cố sạt lở đất tại khu vực Đèo Vá, thôn Vá, xã An Bá (1 sự cố); các thôn: Tuấn An, Tuấn Sơn, Nam Bồng, Linh Phú, thuộc xã Tuấn Đạo (4 sự cố); tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu (1 sự cố), ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống ở gần khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan cần áp dụng ngay một số biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Trong đó, các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tuyệt đối không được để người dân trở lại sinh sống (trước mắt là trong mùa mưa bão năm 2024). Bố trí sắp xếp nơi sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng bảo đảm ổn định, đồng thời tiếp tục rà soát đánh giá nhanh các hộ dân lân cận để chủ động phòng tránh. Xây dựng bổ sung phương án ứng phó với sạt lở đất trong phương án ứng phó thiên tai năm 2024 của huyện.

Tổ chức chặt cây, phát quang, cắm tiêu, mốc để quan trắc khe nứt, cung sạt trượt, hạn chế để nước mưa chảy vào khe nứt. Cử lực lượng tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự cố, cập nhật diễn biến báo cáo thường xuyên về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Rà soát ngay phương án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện theo thứ tự ưu tiên, trong đó nêu rõ số hộ dân cần di dời. Việc sắp xếp di dời dân cư ngoài việc bảo đảm sinh kế cần quan tâm các yếu tố an toàn theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai, tính toán phương án với tình huống xấu nhất phải di dời, bố trí tái định cư để ổn định, an toàn lâu dài cho người dân.

Cùng đó, các địa phương chủ động bố trí, sử dụng nguồn kinh phí tổ chức khảo sát, đánh giá, lập phương án khẩn cấp, cấp bách sự cố công trình; ban hành lệnh xử lý khẩn cấp công trình theo phương châm “4 tại chỗ”, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời điểm kết thúc, xử lý ứng phó tình huống là khi thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý sạt trượt bảo đảm an toàn. Ủy ban nhân dân các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động phải chịu trách nhiệm báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.