Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết rét đến mùng 5 Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-26/1 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết sáng có sương mù rải rác, trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ ngày 21-26/1 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) được các chuyên gia dự báo:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 21/1 (30 tháng Chạp) phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm 21/1 có mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 16-20 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 11-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Từ ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 20-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 15-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; riêng đêm 23/1: 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác trong sáng 24/1 sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong ngày 24-25/1. Nhiệt độ cao nhất: 16-20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ngày 21/1 (30 tháng Chạp) phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C.

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 23/1, có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 17-21 độ C.

Từ ngày 24-26/1 (mùng 3 đến 5 Tết) có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 24/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 26/1, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, riêng ngày 26/1: 22-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Ngày 21/1 (30 tháng Chạp) phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết), có mưa vài nơi, riêng đêm 23/1, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Từ ngày 24-26/1 (mùng 3 đến 5 Tết), có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/1; từ đêm 25/1, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C, riêng ngày 26/1: 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Ngày 21/1 (30 tháng Chạp) có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết), có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23/1, có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Từ ngày 24-26/1 (mùng 3 đến 5 Tết), có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/1, sau có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận: Từ ngày 21-26/1 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày và 24-25/1, từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 21-26/1 (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24-25/1, có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 25-29 độ C, riêng ngày 24-25/1: 24-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 15-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 21-26/1 (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, miền đông có nơi hơn 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, miền đông có nơi dưới 22 độ C.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.