Bà Rịa-Vũng Tàu: Thành lập hai Đảng bộ và hợp nhất Ban Tuyên Giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chiều 10/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố quyết định kết thúc hoạt động của đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng.

Thực hiện Kết luận số 114, ngày 11/1/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phương án và các quy trình, thủ tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 7 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng cấp tỉnh (gồm: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đó là: Đảng bộ các cơ quan Đảng (với 24 tổ chức cơ sở đảng, 697 đảng viên) và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh (với 34 tổ chức cơ sở đảng, 3.773 đảng viên) và hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng chí Bùi Chí Thành làm Trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc mừng 2 Đảng bộ mới thành lập, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cũng như từng cá nhân cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh.

Theo đó, từ 22 sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh và 11 đơn vị sự nghiệp, sau hợp nhất còn lại 15 sở, ngành, cơ quan (giảm 31,82%) và 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (giảm 45,46%).

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhận được Đơn xin nghỉ công tác trước tuổi của 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: (đồng chí Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu), một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, sau sắp xếp, hợp nhất, Đảng bộ tỉnh có 12 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 5 cơ quan tham mưu giúp việc và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.