Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

Sau 2 ngày làm việc, chiều 2/8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, với chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đột phát-Phát triển” đã cử 95 đại biểu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bến tre và 316 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, hệ thống Mặt trận tỉnh Bến tre được đánh giá có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ vậy đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động, tiếp nhận được 190,6 tỷ đồng.

Đại biểu dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đại biểu dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” trên, tỉnh đã chi hỗ trợ xây dựng hơn 3 nghìn căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Ngoài ra, các đơn vị vận động chi hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; trao phương tiện sinh kế, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… với tổng số tiền hơn 670 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 140 mô hình và bốn điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, Công an xây dựng 15 mô hình đang phát huy hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình ở các cơ sở thờ tự của các tôn giáo như: Mô hình “Họ đạo bình yên, tự quản về an ninh, trật tự”, “Xóm đạo bình yên”, “Họ đạo liên giao, tự quản về an ninh trật tự”…

Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới gồm 95 người, bảo đảm số lượng, thành phần, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ; Ban Thường trực nhiệm kỳ mới có 9 người. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Trung ương để tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau 10 năm triển khai thực hiện và đưa ra các kiến nghị, đề xuất sửa đổi cần thiết.

Đồng thời, quan tâm triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như tiến hành giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát huy vai trò của người Việt Nam, người Bến Tre ở nước ngoài hướng về quê hương, chung tay xây dựng đất nước; chuyển tải thông tin về truyền thống văn hóa tốt đẹp, sự mến khách cũng như tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai các giải pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu xâm nhập mặn, giúp người dân định hướng mô hình lao động sản xuất phù hợp, hỗ trợ trước mắt các điều kiện cần thiết cho người dân vào những thời điểm khó khăn do xâm nhập mặn diễn biến phức tạp…

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).