Australia thu giữ 183kg ma túy đá

NDĐT-Các cơ quan chức năng Australia vừa bắt giữ bốn người Đài Loan và thu giữ 183kg chất gây nghiện methamphetamine (hay còn gọi là ma túy đá) được cất giấu bên trong 19 chiếc thuyền kayak được vận chuyển từ Trung Quốc sang Australia qua cảng con-ten-nơ Sydney.

183kg ma túy đá được cất giấu trong 19 chiếc thuyền kayak (ảnh: AFP)
183kg ma túy đá được cất giấu trong 19 chiếc thuyền kayak (ảnh: AFP)

Lực lượng cảnh sát liên bang Austrlia và Hải quan Australia cho biết, các nhân viên an ninh hải quan đã kiểm tra một con-ten-nơ chứa 27 thuyền kayak và phát hiện 19 thuyền trong số đó giấu các gói ma túy đá. Số ma túy đá này trị giá khoảng 162 triệu USD. Ngay sau khi phát hiện ra vụ buôn lậu ma túy này, cảnh sát đã bắt giữ năm người Australia thuộc đường dây buôn lậu nói trên. Hải quan Sydney cho biết, chỉ trong 14 tháng, cơ quan này đã bắt giữ hơn 1.000kg chất ma túy tổng hợp dưới dạng tinh thể và dạng lỏng. Trong đó phần lớn đều tới từ Trung Quốc.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Hai Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy (đảng Dân chủ) và Jeff Flake (đảng Cộng hòa) ngày 10-2 đã kêu gọi Chính phủ Mỹ chấm dứt chính sách cấm vận về thương mại, kinh tế và tài chính chống lại Cuba trong vòng hơn 50 năm qua.

Trong một bài bình luận được đăng tải trên tờ The Miami Herald hôm 10-2, hai Thượng nghị sĩ nhấn mạnh, “Công dân Mỹ muốn một sự thay đổi trong chính sách của chúng ta đối với Havana, và Tổng thống Barack Obama nên lắng nghe đa số công dân trên toàn nước Mỹ, những người tin rằng chúng ta sẽ hưởng lợi rất nhiều nếu chúng ta xóa bỏ vết tích của thời kỳ Chiến tranh lạnh này”.

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu đối thoại cấp cao

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng nay cho biết, năm đại biểu từ mỗi bên Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên trong bảy năm qua vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại ngôi nhà Hòa Bình, ở làng đình chiến Panmunjeon. Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, hai bên đã có “cuộc mở đầu với thái độ cởi mở để tìm ra các cơ hội cho một bán đảo Triều Tiên mới”. Cuộc đối thoại lần này sẽ tập trung chính vào sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán.

Toyota thu hồi 1,9 triệu xe Prius

Australia thu giữ 183kg ma túy đá ảnh 1

Hôm nay, hãng xe hơi khổng lồ của Nhật Bản Toyota thông báo họ đã thu hồi 1,9 triệu xe ô tô dòng hybrid Prius trên khắp thế giới do lỗi phần mềm được sử dụng để điều khiển bộ chuyển đổi điện.

Trong thông cáo phát đi, hãng này cho biết, trong một số trường hợp, hệ thống này có thể ngừng hoạt động và khiến xe bị dừng lại dần trong lúc đang chạy trên đường. Kể từ khi Toyota phát hiện sai sót, chưa có tai nạn nào xảy ra do lỗi kỹ thuật này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về trần nợ công

Hạ viện Mỹ ngày 11-2 đã thông qua dự luật về trần nợ công, gia hạn thêm một năm quyền vay nợ của Chính phủ liên bang mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

Với tỷ lệ 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống, dự luật mới cho phép Bộ Tài chính Mỹ vay lượng tiền cần thiết để chi trả các hóa đơn của chính phủ cho đến ngày 15-3-2015. Đồng thời giúp Chính phủ Mỹ tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ sau ngày 27-2, thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo cơ quan này sẽ không còn khả năng vay nợ.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ nắm đa số sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này vào ngày 12-2.

Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới

Australia thu giữ 183kg ma túy đá ảnh 2

Theo tin từ Tân Hoa Xã, tại cuộc gặp lần thứ 17 các quan chức đặc biệt về vấn đề biên giới diễn ra tại New Delhi, đại diện đặc biệt, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và đại diện đặc biệt, cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shivsharkar Menon đã Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí cùng nhau nỗ lực để sớm đạt được kết quả trong việc xây dựng một khuôn khổ hợp lý và thỏa đáng để giải quyết vấn đề lãnh thổ giữa hai bên.

Hai quan chức cấp cao đã nhất trí rằng Trung Quốc và Ấn Độ cần duy trì động lực tốt trong các cuộc thảo luận về biên giới chung, kiểm soát và giải quyết hiệu quả các tranh chấp cũng như các khác biệt, để từ đó đạt được cá điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Afghanistan trả tự do cho 72 tay súng Taliban

Chính quyền Afghanistan hôm 9-1 thông báo trả tự do cho 72 tay súng Taliban bị bắt giữ và giam tại nhà tù Bagram, gần thủ đô Kabul do thiếu các bằng chứng kết tội những người này đe dọa tới lực lượng NATO và Afghanistan. Bất chấp sự phản đối của Mỹ, chính quyền Kabul cho biết, trong tuần tới, họ sẽ phóng thích trước 65 tù nhân.

EU định dùng tài sản bị đóng băng của Syria để trả tiền phá hủy vũ khí hóa học

Bộ Ngoại giao Syria hôm 11-2 đã cảnh báo và yêu cầu EU không được sử dụng số tài sản đang bị phong tỏa của nước này để chi trả cho công tác phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria do Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) phụ trách.

Bình luận này của Syria được đưa ra sau khi Ủy viên phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU Catherine Ashton tiết lộ ý định sử dụng nguồn tiền đang bị đóng băng của Syria để hỗ trợ cho quá trình phá hủy vũ khí hóa học. Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố, động thái này của EU đã phản ánh “sự lẩn tránh và thói đạo đức giả” của một số nước EU bởi những nước này đã từng từ chối ngừng phong tỏa số tài sản này để cho phép Syria dùng chúng mua lương thực và thuốc men.

Pháp và Mỹ củng cố quan hệ đồng minh

Bất chấp vụ bê bối nghe lén các nhà lãnh đạo châu Âu của Mỹ do cựu nhân viên tình báo E.Snowden tiết lộ hồi năm ngoái, trong chuyến thăm Mỹ đang diễn ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Mỹ Barack Obama đều ca ngợi mối quan hệ đồng minh lâu năm giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố hai bên đã giải quyết những khách biệt chung quanh chương trình nghe lén của Mỹ.

Tổng thống Pháp tuyên bố lòng tin giữa hai nước đã được khôi phục, và không cho phép vụ bê bối nghe lén phủ bóng đen lên chuyến thăm này của ông tới Mỹ. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo của nước Pháp cũng khẳng định, bên cạnh việc cùng hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố, nhưng nước Pháp và các đồng minh châu Âu cần được đáp ứng một số nguyên tắc, lòng tin phải được dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như phải dựa trên việc bảo vệ đời tư cá nhân, và các dữ liệu cá nhân.

Algeria xác nhận một người sống sót trong tai nạn máy bay quân sự

Australia thu giữ 183kg ma túy đá ảnh 4

Chính phủ và quân đội Algeria hôm nay đã chính thức xác nhận có 78 người đi trên chiếc máy bay quân sự bị rơi ngày 11-2 tại khu vực đông bắc nước này, thấp hơn nhiều so với tổng số 103 hành khách mà báo chí địa phương đã đưa tin trước đó. Trong số này, duy nhất có một hành khách còn sống sót, 77 người còn lại đã thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 76 thi thể tại địa điểm máy bay rơi và một trong hai chiếc hộp đen của máy bay. Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã tuyên bố ba ngày quốc tang, bắt đầu từ ngày 12-2, để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn.

Nam Sudan: Khởi động vòng đàm phán hòa bình mới

Vòng đàm phán mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Nam Sudan vừa được khai mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Mặc dù chính phủ từ chối thả tự do cho bốn nhân vật đối lập hiện vẫn đang bị giam giữ nhưng lực lượng nổi dậy vẫn chấp nhận tham gia đàm phán sau khi họ nhận được lời đảm bảo rằng các đòi hỏi của họ sẽ được đáp ứng. Hai bên cũng cáo buộc lẫn nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn được ký kết hai tuần trước.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.