Australia nỗ lực bảo đảm an ninh mạng

Các vụ tấn công mạng vào nhiều công ty lớn thời gian qua gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro an ninh mạng tại Australia. Nhằm ứng phó những thách thức này, Chính phủ Australia vừa qua công bố những biện pháp mới nhằm tăng cường nỗ lực bảo đảm an ninh mạng.
Hội nghị về an ninh mạng do Thủ tướng Australia chủ trì tại Sydney. (Ảnh AAP)
Hội nghị về an ninh mạng do Thủ tướng Australia chủ trì tại Sydney. (Ảnh AAP)

Kể từ cuối năm 2022 đến nay, các cuộc tấn công mạng tại Australia gia tăng, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn là nạn nhân. Trong cuộc tấn công mạng nhằm vào Optus, một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Australia, khoảng 10 triệu khách hàng của công ty này đã bị lộ thông tin cá nhân, như hộ chiếu, bằng lái xe...

Một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất của Australia là Medibank cũng bị tin tặc tấn công và bị đánh cắp lượng lớn thông tin của khách hàng, như số điện thoại, bảo hiểm y tế... Dù nhiều biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự được chính phủ, doanh nghiệp Australia đưa ra, song vẫn chưa đạt hiệu quả.

Những vụ tấn công mạng nêu trên tại Australia cho thấy những kẽ hở của hệ thống an ninh mạng đang bị tin tặc lợi dụng. Một trong những nguyên nhân khiến lượng lớn thông tin bị rò rỉ được cho là do các doanh nghiệp không có đủ những biện pháp bảo vệ dữ liệu cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Australia Clare O’Neil (C.Ô-niu) cho rằng, các quy định về an ninh mạng hiện không phù hợp ứng phó các cuộc tấn công mạng và Chính phủ Australia cần tiến hành cải cách những quy định này.

Chính phủ Australia đang thúc đẩy xây dựng Chiến lược an ninh mạng giai đoạn 2023-2030 nhằm đưa Australia trở thành một trong những quốc gia được bảo đảm an ninh mạng hàng đầu vào năm 2030. Theo chiến lược này, Australia sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ nền kinh tế và người dân. Chính phủ Australia sẽ nâng cao năng lực quản lý và ứng phó các mối đe dọa an ninh mạng; mở rộng hợp tác với các quốc gia trong lĩnh vực này. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng thông qua giáo dục-đào tạo cũng sẽ được Australia chú trọng.

Để Chiến lược an ninh mạng được triển khai nhất quán, Bộ trưởng O’Neil cho rằng, Chính phủ Australia cần đóng vai trò trung tâm, đồng thời phối hợp các doanh nghiệp với tư cách là những đối tác. Nắm giữ những dữ liệu quan trọng của khách hàng, các doanh nghiệp cũng cần coi bảo đảm an ninh mạng là trọng tâm trong quá trình hoạt động. Cảnh báo khả năng các vụ tấn công mạng gia tăng trong những năm tới, Bộ trưởng O’Neil cũng cho rằng, người dân cần nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ.

Dự định triển khai Chiến lược an ninh mạng vào năm 2024, Australia đang tích cực thu thập ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, doanh nghiệp... nhằm sớm hoàn thiện chiến lược này. Tại hội nghị về an ninh mạng mới đây ở Sydney do Thủ tướng Australia Anthony Albanese (A.An-ba-nít) chủ trì, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thảo luận về việc giải quyết những thách thức an ninh mạng đang phải đối mặt, cũng như các biện pháp phối hợp giữa chính phủ với các bên trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, Chính phủ Australia thông báo sẽ thành lập một cơ quan an ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Nội vụ và sẽ bổ nhiệm điều phối viên về an ninh mạng đứng đầu cơ quan mới. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý rủi ro trên không gian mạng, đồng thời điều phối hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ Australia nhằm bảo đảm sự ứng phó liền mạch trong giải quyết những mối đe dọa với an ninh mạng. Theo bà O’Neil, nỗ lực mới của Chính phủ Australia sẽ bảo đảm rằng hàng tỷ AUD đang đầu tư vào an ninh mạng mỗi năm được sử dụng hợp lý.

Theo Thủ tướng A.Albanese, an ninh mạng đóng vai trò quan trọng với an ninh của quốc gia, doanh nghiệp và 25 triệu người dân Australia. Bởi vậy, nâng cao năng lực của Chính phủ Australia trong lĩnh vực này là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới. Nỗ lực ứng phó những thách thức trên không gian mạng ngày càng tăng sẽ cần sự dẫn dắt của Chính phủ Australia, cũng như sự chung tay của doanh nghiệp và người dân Xứ sở chuột túi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.