Australia hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Một số người cho rằng số lượng sinh viên quốc tế quá cao đã khiến giá nhà tăng vọt, làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng nhà ở và gây ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.
Một trường đại học tại Australia. (Nguồn: timeshighereducation.com)
Một trường đại học tại Australia. (Nguồn: timeshighereducation.com)

Tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm “cải thiện chất lượng giáo dục.”

Ngành giáo dục thừa nhận sự tăng trưởng chưa từng có về số lượng sinh viên quốc tế là không bền vững, nhưng cho biết tình trạng thiếu tài trợ kinh niên đã buộc các trường học phải phụ thuộc vào thị trường sinh lợi này.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare và Bộ trưởng Nội vụ Clare O’Neil đã nói với các bên liên quan rằng chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với họ để đạt được một kết quả hợp lý.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Australia Phil Honeywood thừa nhận các trường đại học công lập và tư thục, cũng như các trung tâm Anh ngữ, đều gặp phải vấn đề về nhân sự, vướng mắc với các hợp đồng thuê tòa nhà thương mại và các kế hoạch kinh doanh.

Do đó, họ cần ít nhất 6-7 tháng để lên kế hoạch dựa trên bất kỳ khung chính sách mới nào của chính phủ.

Giới hạn mới sẽ không áp dụng đối với các nghiên cứu sinh vì chính phủ cho rằng chất lượng nghiên cứu không thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sydney, ông Mark Scott, cho biết sinh viên quốc tế có giá trị vô giá đối với nền kinh tế và các mô hình tài trợ của các trường đại học của Australia.

Theo ông, trên thực tế, nếu số lượng sinh viên quốc tế giảm, sẽ có một “lỗ hổng” trong nguồn tài trợ nghiên cứu và phát triển vốn rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia châu Đại Dương này.

Bộ trưởng Clare cho biết các công ty du học “mờ ám” đang tìm cách lợi dụng việc sinh viên quốc tế quay trở lại Australia sau đại dịch Covid-19.

Do giáo dục quốc tế là tài sản quý giá của Australia nên những cải tổ được đề xuất nói trên sẽ giúp tái thiết lập nền giáo dục quốc tế cho tương lai.

Một số trường học được cho là đã hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh và khuyến khích các công ty du học thu hút sinh viên quốc tế.

Chính phủ Liên bang Australia cho biết lệnh cấm trả tiền hoa hồng cho các hồ sơ chuyển trường sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Các hạn chế đối với trường học và công ty du học cũng sẽ được thắt chặt, nhưng hiện vẫn chưa rõ giới hạn tuyển sinh quốc tế của các trường là bao nhiêu.

Hội đồng Giáo dục Đại học Độc lập Australia cho rằng Chính phủ nên cải thiện hệ thống di trú, thay vì nhắm mục tiêu vào các trường học, và cảnh báo giới hạn này sẽ khiến nhiều người mất việc.

Dự luật cũng sẽ cho phép các trường đại học vượt quá giới hạn nếu họ xây dựng thêm nhà trọ cho sinh viên, nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường thuê nhà.

Số lượng sinh viên quốc tế ở Australia đã đạt mức cao kỷ lục là 671.000 người vào tháng 3 vừa qua, tăng 15% so với năm ngoái.

Sinh viên quốc tế mang lại 48 tỷ AUD (khoảng 32 tỷ USD) và 200.000 việc làm cho nền kinh tế Australia. Đây là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của quốc gia này.

Tuy nhiên, một số người cho rằng số lượng sinh viên quốc tế quá cao đã khiến giá nhà tăng vọt và gây thêm áp lực cho hạ tầng cơ sở, làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng nhà ở và gây ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Họ cũng cho rằng chính phủ đang nhắm mục tiêu vào lĩnh vực di trú nhằm đánh lạc hướng khỏi các nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng nhà ở, bao gồm việc hỗ trợ cho các nhà đầu tư bất động sản.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.