Armenia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Sáng 4/4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội, tại Trụ sở Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự cuộc gặp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Armenia Lê Thu Hà.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm đất nước Armenia tươi đẹp giàu truyền thống lịch sử, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chân thành cảm ơn Quốc hội và phía Armenia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Armenia đã đạt được trong những năm gần đây, nhất là phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, qua đó khẳng định vị thế của Armenia trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các kết quả phát triển của Armenia trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo..., trong đó có mô hình Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa có chuyến tham quan. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong những thành tựu, kết quả chung đạt được đó có vai trò quan trọng của Quốc hội Armenia. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Việt Nam và Armenia còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có hợp tác trên kênh nghị viện.

Tại cuộc gặp làm việc, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Armenia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, được tổ chức ngay sau hơn 5 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Armenia, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo và mong muốn của người dân hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng toàn diện và sâu rộng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia đều hoan nghênh và khẳng định cuộc Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Armenia được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công rất tốt đẹp, với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp đại diện cho nhiều lĩnh vực, như khoáng sản, năng lượng, hàng không, viễn thông, dệt may, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin… Hai bên nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước không mang tính chất cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau và thông qua Tọa đàm, doanh nghiệp hai nước đã có những cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai đất nước.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ và cơ quan, doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hợp tác, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, Việt Nam hiện đang thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Armenia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia đề nghị, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước có chính sách thị thực thuận lợi cho công dân hai nước; thúc đẩy hình thành khuôn khổ tránh đánh thuế hai lần đồng thời xem xét mở đường bay thẳng nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân... giữa hai nước; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo như giao lưu sinh viên, cấp học bổng cho sinh viên của nhau, công nhận bằng cấp lẫn nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Armenia lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội hai nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tích cực triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Armenia; đồng thời thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước. Cùng với đó là các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa Lãnh đạo các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, nhằm kịp thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thúc đẩy và phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm Nghị sỹ trẻ, Nhóm Nữ Nghị sỹ, triển khai công tác giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương cũng như duy trì hợp tác chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các tổ chức đa phương và diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trân trọng mời Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan sớm sang thăm và làm việc tại Việt Nam; Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sớm sang thăm lại Armenia.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.