Giáo dục và đào tạo là mạch nguồn nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt Nam-Armenia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 4/4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã thăm Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại trường đại học công lập hoạt động liên tục lâu đời nhất tại Armenia, được thành lập năm 1919, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: giáo dục đại học cũng đứng trước nhiều thách thức; yêu cầu đặt ra là gìn giữ bản sắc dân tộc, hội nhập quốc tế và đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển nghiên cứu gắn với thực tiễn, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên - đó là những câu hỏi không chỉ với Việt Nam hay Armenia mà còn với toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các sinh viên nhà trường sẽ quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

“Chính các bạn sẽ là những sứ giả trẻ tuổi, những nhịp cầu quan trọng góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Armenia ngày càng bền chặt và phát triển trong tương lai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm phòng thí nghiệm của Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm phòng thí nghiệm của Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Được biết, Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan không chỉ là nơi khởi nguồn, đặt nền móng cho nhiều cơ sở giáo dục đại học khác mà còn là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn hóa xuất sắc, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Armenia.

Với hàng chục nghìn sinh viên theo học hàng năm, hàng trăm chương trình đào tạo đa ngành và một hệ thống nghiên cứu khoa học bài bản, Trường đã được xếp vào nhóm những cơ sở giáo dục hàng đầu trong khu vực, sánh vai với nhiều trường đại học nổi tiếng ở châu Âu và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan là một cựu sinh viên ưu tú thuộc ngôi trường danh giá này. Từ kể từ thành lập, có khoảng 100 sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được đến thăm Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan - trái tim học thuật, ngọn hải đăng tri thức và là niềm tự hào không chỉ của Armenia mà còn của cả khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhấn mạnh Việt Nam và Armenia tuy cách xa về địa lý, nhưng luôn có sự đồng cảm, gắn bó bởi lịch sử hào hùng, nền văn hóa lâu đời và ý chí kiên cường vươn lên của hai dân tộc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hai đất nước đã và đang duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, vững chắc, tôn trọng lẫn nhau, tin cậy chính trị và mong muốn hợp tác cùng phát triển vì hòa bình, thịnh vượng.

Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò là cầu nối bền chặt, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình hữu nghị, chia sẻ tri thức và mở ra những chân trời hợp tác mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ngưỡng mộ và ấn tượng trước bề dày lịch sử hơn một thế kỷ của nhà trường; đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên nhà trường đã làm nên những thành tựu đáng tự hào trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, minh chứng cho một nền giáo dục phát triển dựa trên tri thức, truyền thống và tầm nhìn hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và những thách thức an ninh phi truyền thống, vai trò của giáo dục đại học càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng, đổi mới và hội nhập quốc tế. Giáo dục luôn giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Khẳng định Việt Nam luôn coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", dành sự quan tâm đặc biệt và nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp trồng người, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đại học đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Việt Nam đã và đang nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Nhiều trường đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh... phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được ghi nhận trong các bảng xếp hạng uy tín của khu vực và thế giới.

Các trường đại học Việt Nam đang ngày càng chủ động, tích cực tham gia vào mạng lưới giáo dục toàn cầu, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật với các đối tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhìn lại hành trình phát triển giáo dục của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá có những nét tương đồng đáng quý. Cả Việt Nam và Armenia đều là những dân tộc có truyền thống hiếu học, luôn coi trọng tri thức, trọng đức, trọng tài. Hai nước đều đã trải qua những giai đoạn lịch sử đầy thử thách nhưng vẫn luôn giữ vững ý chí, khát vọng vươn lên, coi giáo dục là chìa khóa để mở ra tương lai.

“Sự tương đồng này chính là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực quan trọng này”.

Trong bối cảnh mới, để mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch Quốc hội đề xuất một số phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, hai bên đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu giữa nhà trường và các trường đại học hàng đầu của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác.

“Đây là cách tốt nhất để thế hệ trẻ hai nước có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và là cầu nối văn hóa, khoa học bền chặt”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần khuyến khích xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học chung, các dự án hợp tác trong những lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. Armenia đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, toán học, vật lý... Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển và có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu uy tín.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, kiểm định chất lượng, phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Gửi lời nhắn nhủ tới các bạn sinh viên Armenia, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các sinh viên chính là những người sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đưa Armenia tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập.

Các sinh viên đang được học tập tại một ngôi trường danh tiếng, đang có trong tay cơ hội vàng để trang bị cho mình những hành trang quý giá nhất: Tri thức, kỹ năng và khát vọng.

Chủ tịch Quốc hội mong các bạn sinh viên tận dụng tối đa quãng thời gian quý báu tại đây để tiếp thu kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời thăm hỏi thân tình và lời nhắn nhủ tới các du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Armenia và ở những nơi khác, những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, ham học hỏi và là những sứ giả trẻ tuổi.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các du học sinh luôn tự hào về truyền thống dân tộc, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung học tập, nghiên cứu khoa học để tiếp thu những tri thức tiên tiến của nhân loại và của đất nước Armenia tươi đẹp; là những cầu nối tích cực, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và người dân Armenia; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước sở tại, để lại những ấn tượng tốt đẹp về sinh viên Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.