Việt Nam và Armenia tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác

Sáng 3/4, theo giờ địa phương, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Armenia. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan. (Ảnh: TTXVN)

Nội dung quan trọng tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Armenia đã có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng và lợi thế có thể thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo đó, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao để củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Armenia; bày tỏ vinh dự được đón và gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Armenia và nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2024, đặc biệt những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Armenia tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Armenia, các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, nhân dân Armenia đã dành cho Chủ tịch và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo.

Nhắc lại ý nghĩa chuyến thăm Armenia tháng 7/1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm lần này cùng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Armenia tháng 11/2024 sẽ tạo xung lực để Việt Nam và Armenia tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Armenia đã đạt được trong ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và vị thế của Armenia trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2024 và những định hướng lớn trong năm 2025 hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Armenia trong nhiều thập kỷ qua.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Armenia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cũng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Armenia trên tất cả các lĩnh vực và các kênh, bao gồm kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng thông báo Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Armenia và tin tưởng thông qua các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Armenia và Armenia-Việt Nam sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Tòa nhà Quốc hội Armenia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Tòa nhà Quốc hội Armenia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Armenia bày tỏ nhất trí cao đối với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh, Armenia rất coi trọng Việt Nam không chỉ là một người bạn mà còn là một đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu ở khu vực; cho biết Armenia sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP17) được tổ chức năm 2026 và bày tỏ mong muốn Việt Nam cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị này.

Đánh giá cao việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước nhân chuyến thăm lần này, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ, các Đại biểu Quốc hội của hai nước.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn và các Đại biểu Quốc hội trong hoạt động nghị trường, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, giám sát; tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương mà Chính phủ hai nước đã ký kết hoặc tham gia, đặc biệt là các hiệp định giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại…

Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước những năm gần đây đã có bước tăng trưởng tích cực, nhất là từ khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực vào năm 2016. Kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt gần 500 triệu USD tuy nhiên chưa thực sự bền vững.

Để đẩy mạnh hơn hợp tác trong lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Armenia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp cận thị trường Armenia và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), đặc biệt thông qua cơ chế hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU mà Armenia là thành viên; tăng cường trao đổi thông tin về chính sách, thị trường; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư-thương mại, hội chợ chuyên ngành, triễn lãm quốc tế được tổ chức tại mỗi nước.

Hai bên nhất trí nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước khi đầu tư vào thị trường của nhau; sớm trao đổi các danh mục hàng hóa mỗi nước có nhu cầu phục vụ đa dạng hóa hoạt động xuất-nhập khẩu song phương mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương khác của hai nước để tận dụng tối đa tiềm năng của các địa phương, đóng góp vào hợp tác giữa hai nước nói chung.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Armenia quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị văn hóa và lịch sử của hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết cho thế hệ trẻ và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; xem xét khả năng thành lập Hội hữu nghị Armenia-Việt Nam tại Armenia.

Về hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, hai Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí tiếp tục duy trì, tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm như ở Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF); cùng đóng góp tích cực, chủ động, có trách nhiệm để xây dựng hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Với tư cách thành viên tích cực của ASEAN, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Armenia mở rộng hợp tác với ASEAN-AIPA và các Nghị viện thành viên khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Armenia.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.