[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết

Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại các phân xưởng của Công ty cổ phần gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương), các nghệ nhân, công nhân đang hối hả làm việc, sản xuất nhiều sản phẩm gốm tinh xảo, bền đẹp phục vụ thị trường dịp Tết.

Các sản phẩm gốm Chu Đậu rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, với 5 dòng hàng chính: dòng sản phẩm truyền thống như bình lọ, đĩa cảnh… là các sản phẩm được công ty phục chế lại các sản phẩm theo lối vẽ cổ gần gũi với đời sống của người Việt; dòng sản phẩm tâm linh như bộ đồ thờ cúng, mặt hàng phong thủy,…; dòng sản phẩm gia dụng như ấm, chén, bát đĩa,… được trang trí hoa văn họa tiết dưới men; dòng men được chiết xuất từ tro trấu đã được xác lập độc bản kỷ lục Việt Nam bảo đảm 100% vệ sinh an toàn thực phẩm; dòng sản phẩm xuất khẩu được làm theo mẫu có sẵn và mẫu theo yêu cầu của khách hàng.

Nhiều năm nay, công ty đưa ra thị trường dòng sản phẩm gốm vẽ vàng kim cao cấp - là dòng sản phẩm được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Gốm Chu Đậu từ lâu đã được đánh giá là đỉnh cao của gốm sứ Việt Nam về độ tinh xảo, màu men và hoa văn. Theo các chuyên gia, những sản phẩm của Chu Đậu có từ thế kỷ XIII và được tôn vinh là “sản phẩm mang biểu tượng hoàng gia” vào cuối thế kỷ XVII.

Mỗi tác phẩm đều chứa đựng nhiều ý nghĩa, có những nét đặc trưng riêng thể hiện ở kiểu dáng, màu men tro trấu, các hoa văn họa tiết tinh xảo, giàu bản sắc văn hóa thuần Việt. Gốm Chu Đậu giữ vị trí quan trọng trong lịch sử thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và là nghề truyền thống được truyền lại từ hàng trăm năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Thức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gốm Chu Đậu, chia sẻ: “Hiện đã có 46 bảo tàng của 32 nước trên thế giới và trong khu vực đang trưng bày hiện vật gốm cổ Chu Đậu. Sản phẩm của làng gốm Chu Đậu đã đến tay người tiêu dùng của hơn 20 quốc gia. Gốm Chu Đậu đã thực sự trở thành niềm tự hào của nghệ thuật gốm Việt Nam”.

Các nghệ nhân, công nhân Công ty cổ phần gốm Chu Đậu đang hối hả làm việc, sản xuất nhiều sản phẩm gốm tinh xảo, bền đẹp phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024.

Các nghệ nhân, công nhân Công ty cổ phần gốm Chu Đậu đang hối hả làm việc, sản xuất nhiều sản phẩm gốm tinh xảo, bền đẹp phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 2

Công đoạn tạo cốt gốm lọ lục bình kích cỡ lớn.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 3

Đôi bàn tay khéo léo của công nhân tạo cốt gốm.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 4

Đôi bàn tay khéo léo của công nhân tạo cốt gốm.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 5

Các công nhân đang tạo dáng cho sản phẩm gốm tâm linh, đồ thờ.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 6

Đón đầu thị trường Tết Giáp Thìn, Công ty gốm Chu Đậu sản xuất nhiều sản phẩm gốm hình rồng.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 7

Nghệ nhân tạo dáng gốm hình rồng.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 8

Các nghệ nhân vẽ hoa văn lên sản phẩm gốm.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 9

Đa dạng các sản phẩm gốm được sản xuất tại Công ty cổ phần gốm Chu Đậu.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 10

Sản phẩm gốm Chu Đậu được làm thủ công với đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, những người thợ, từ khâu nặn, đúc đến trang trí hoa văn.

[Ảnh] Xưởng gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng Tết ảnh 11

Kiểm tra chất lượng sản phẩm vừa mới ra lò.

Khách hàng tham quan, chọn mua sản phẩm tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu.

Khách hàng tham quan, chọn mua sản phẩm tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ; chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/1/2026.