[Ảnh] Triển lãm Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

[Ảnh] Triển lãm Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Với hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm giúp khách tham quan có cái nhìn khái quát về quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva (21/7/1954 - 21/7/2024), Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm "Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Mốc son lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam".

Triển lãm giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu nhằm giúp khách tham quan có cái nhìn khái quát về quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva. Triển lãm gồm ba phần:

Phần 1: Bối cảnh trước Hội nghị Geneva

Phần 2: Diễn biến, kết quả của hội nghị và đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva

Phần 3: Thống nhất, đổi mới và phát triển đất nước

Triển lãm giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Geneva đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 15/7 đến ngày 5/9/2024.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc triển lãm:

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu trao đổi về cuốn sách ảnh “Hiệp định Geneva 1954 - Dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam”. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng cho biết: Cuốn sách này tập hợp hơn 250 bức ảnh và tư liệu liên quan quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva được sưu tầm từ nguồn lưu trữ của Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu trao đổi về cuốn sách ảnh “Hiệp định Geneva 1954 - Dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam”. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng cho biết: Cuốn sách này tập hợp hơn 250 bức ảnh và tư liệu liên quan quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva được sưu tầm từ nguồn lưu trữ của Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Các đại biểu tham quan triển lãm.
Các đại biểu tham quan triển lãm.
Album tập hợp các bài báo phản ánh cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Đại biểu nhân dân Pháp tặng phái đoàn Việt Nam tại Geneva năm 1954. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia)
Album tập hợp các bài báo phản ánh cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Đại biểu nhân dân Pháp tặng phái đoàn Việt Nam tại Geneva năm 1954. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia)
Bản tin về Hội nghị Geneva.
Bản tin về Hội nghị Geneva.
Bản tin về Hội nghị Geneva.

Bản tin về Hội nghị Geneva.

Các đại biểu, công chúng chụp ảnh kỷ niệm tại triển lãm.
Các đại biểu, công chúng chụp ảnh kỷ niệm tại triển lãm.

Hội nghị Geneva là hội nghị quốc tế đa phương lớn hội tụ sự tham dự của các cường quốc trên thế giới. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, việc ký kết Hiệp định Geneva đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra cục diện chiến lược mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam nhằm thực hiện trọn vẹn mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, không chỉ khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và yêu chuộng hòa bình, mà còn thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của một dân tộc hòa hiếu có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.