[Ảnh] “Thắp ngọn lửa hồng” hướng tới 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”. Không gian trưng bày là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù và cũng là tình cảm thiêng liêng, góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Không gian trưng bày được làm bên trong khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (Phố Hỏa Lò, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Không gian trưng bày được làm bên trong khu di tích Nhà tù Hỏa Lò (Phố Hỏa Lò, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Không gian trưng bày được thể hiện qua 3 nội dung: Tiếng súng mở đầu, Trọn một lời thề và Dấu xưa vang mãi.

Không gian trưng bày được thể hiện qua 3 nội dung: Tiếng súng mở đầu, Trọn một lời thề và Dấu xưa vang mãi.

Nội dung trưng bày được chia theo từng mốc thời gian lịch sử.

Nội dung trưng bày được chia theo từng mốc thời gian lịch sử.

Không gian trưng bày “ Trọn một lời thề”.

Không gian trưng bày “ Trọn một lời thề”.

Chân dung những người con ưu tú như: đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Minh Khai… dù ở nơi trường bắn, các đồng chí vẫn hiên ngang, bất khuất.

Chân dung những người con ưu tú như: đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Minh Khai… dù ở nơi trường bắn, các đồng chí vẫn hiên ngang, bất khuất.

Những bản thảo quý giá được trưng bày như: Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức Hội Quần chúng năm 1930; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Những bản thảo quý giá được trưng bày như: Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức Hội Quần chúng năm 1930; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Báo Lao Động số thứ 4 ra ngày 1/11/1929.

Báo Lao Động số thứ 4 ra ngày 1/11/1929.

Nội dung được in 2 thứ tiếng (Việt- Anh) giúp du khách nước ngoài hiểu sâu sắc về tinh thần đấu tranh kiên cường trong lao tù, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Nội dung được in 2 thứ tiếng (Việt- Anh) giúp du khách nước ngoài hiểu sâu sắc về tinh thần đấu tranh kiên cường trong lao tù, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Du khách nước ngoài tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại không gian trưng bày.

Du khách nước ngoài tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại không gian trưng bày.

Không gian trưng bày diễn ra đến ngày 15/8/2024 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không gian trưng bày diễn ra đến ngày 15/8/2024 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.