Kéo co vừa là trò chơi hấp dẫn trong ngày hội, vừa là nghi lễ linh thiêng gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.
Kéo co vừa là trò chơi hấp dẫn trong ngày hội, vừa là nghi lễ linh thiêng gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

[Ảnh] Sôi động chương trình kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi Kéo co

Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội, sáng 16/11, tại đền Trấn Vũ, phường Long Biên (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi Kéo co ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 2/12/2015, tại Phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Windhoek (Namibia), Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau 10 năm ghi danh, Nghi lễ và trò chơi kéo tại Việt Nam được các cộng đồng thực hành di sản bảo vệ và phát huy tương đối tốt; số lượng người thực hành di sản ngày càng tăng, việc truyền dạy cho các thế hệ kế cận được thực hiện thường xuyên, các hoạt động giao lưu trình diễn trong và ngoài nước cũng được cộng đồng và chính quyền địa phương tích cực thực hiện.

Kỷ niệm 10 năm được UNESCO ghi danh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Một thập kỷ bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co” và Hoạt động giao lưu, trình diễn thực hành với sự tham gia của các đoàn quốc tế và 10 cộng đồng thực hành di sản từ các tỉnh, thành phố trong nước.

Trong đó, phần trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co tổ chức ngày 16/11 là phần được nhiều người mong đợi nhất.

ndo_br_2.jpg
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phường Long Biên và các bậc cao niên dâng hương tại đền Trấn Vũ.
ndo_br_3.jpg
Nghi thức nâng dây song để thực hành nghi lễ kéo co.
ndo_br_4.jpg
Tiết mục múa trống và múa sư tử của nhóm nghệ sĩ đến từ Đại học Sehan (Hàn Quốc) đầy sôi động.
ndo_br_5.jpg
Quang cảnh chương trình.
ndo_br_6.jpg
Tại Việt Nam, các địa phương có di sản kéo co tham gia hồ sơ ghi danh năm 2015 bao gồm các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Bắc Ninh và Hà Nội. Nghi lễ và trò chơi Kéo co là thực hành văn hóa có ở nhiều nơi trên thế giới.
ndo_br_8.jpg
Màn kéo song của Hương Canh, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vô cùng căng thẳng và quyết liệt.
ndo_br_7.jpg
Từ 6 cộng đồng tham gia hồ sơ ghi danh UNESCO năm 2015, cho đến nay, ở Việt Nam đã có thêm 4 cộng đồng tham gia vào mạng lưới cộng đồng di sản kéo co. Việc giao lưu trình diễn, học hỏi giữa các cộng đồng cũng mở ra nhiều cơ hội và điều kiện để di sản lan tỏa rộng khắp, các cộng đồng được giao lưu văn hóa, trình diễn và quảng bá di sản.
ndo_br_9.jpg
Buổi giao lưu, trình diễn Nghi lễ và trò chơi Kéo co với sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) và tám cộng đồng kéo co tại Việt Nam.
ndo_br_10.jpg
Đồng bào dân tộc Tày, thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai (tỉnh Lào Cai) trình diễn lễ cúng vụ mùa tại chương trình.
ndo_br_11.jpg
Nghi lễ và trò chơi và Kéo co chủ yếu tập trung ở các cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc như người Tày, Thái, Giáy,... với nhiều loại dây kéo như dây song, mây, dây cây rừng hoặc cây tre và hình thức đa dạng tùy theo vùng miền và dân tộc.
ndo_br_12.jpg
Các đồng chí lãnh đạo trao quà và hoa cho các đại biểu tham dự chương trình, các đoàn quốc tế và 10 cộng đồng thực hành di sản từ các tỉnh, thành phố trong nước

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Hà Nội: Hoa bằng lăng phủ tím phố phường

[Ảnh] Hà Nội: Hoa bằng lăng phủ tím phố phường

Những ngày đầu tháng 5, khi nắng hạ bắt đầu trải nhẹ trên các tuyến phố, Hà Nội như khoác lên mình sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Không rực rỡ như phượng vĩ, cũng không nồng nàn như hoa sữa, bằng lăng mang vẻ đẹp trầm lắng, góp phần làm dịu nhịp sống đô thị và tạo nên nét chấm phá lãng mạn giữa lòng Thủ đô.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị tổng kết, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Thành công của chuyến đi, có sự góp công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong đoàn.

[Ảnh] Ấm áp những bữa ăn giữa trùng khơi

Trong hải trình trên Tàu KN 490 của Đoàn công tác số 10 năm 2026, với nhiều người, đây là lần đầu, họ đi tàu biển. Ngoài kỷ niệm với những hoạt động kết nối quân-dân, trải nghiệm về sinh hoạt hằng ngày với các chiến sĩ... thì những bữa ăn trên tàu chắc chắn là ấn tượng không thể nào quên.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.