Anh siết chặt kiểm soát làn sóng di cư

Hơn 100.000 người di cư đã vượt eo biển Manche trên những chiếc tàu nhỏ từ Pháp đến vùng đông nam nước Anh kể từ năm 2018 đến nay. Anh đang nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp và coi đây là trọng tâm trong chương trình nghị sự trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024.
Người di cư chuẩn bị được sơ tán. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư chuẩn bị được sơ tán. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyến đường qua eo biển Manche là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới. Đây là nơi từng diễn ra nhiều vụ lật tàu khiến người di cư chết đuối. Số người di cư vượt biển vào Anh từ đầu năm 2023 đến nay đạt gần 16.000 người và tổng số người di cư vượt eo biển Manche tính từ năm 2018 đến nay là hơn 100.000 người.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ giảm số lượng người di cư bất hợp pháp tới Anh và coi đây là mục tiêu để ghi điểm cho đảng Bảo thủ nhằm thu hẹp khoảng cách với Công đảng, vốn đang giành được nhiều ủng hộ hơn trong các cuộc thăm dò dư luận.

Di cư bất hợp pháp là một bài toán khó mà Chính phủ Anh vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết. Giới chức nước này nhấn mạnh rằng, Anh cần xem xét một số biện pháp cứng rắn hơn và những người di cư vì mục đích kinh tế sẽ được nhanh chóng hồi hương.

Di cư bất hợp pháp là một bài toán khó mà Chính phủ Anh vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết.

Làn sóng người di cư bất chấp nguy hiểm vượt eo biển Manche để đến Anh khiến nước này đứng trước sức ép lớn về an ninh và an sinh xã hội. Tại trung tâm Manston, nơi tiếp nhận người tị nạn ở phía đông nam vùng England, điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ khi nhiều người phải ngủ trên sàn nhà. Bộ Nội vụ Anh cho biết, mỗi ngày chính phủ phải chi 6,8 triệu bảng Anh để cung cấp nơi tạm trú cho những người di cư.

Hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche đã được Luân Đôn đưa ra. Chính phủ Anh công bố quyết định tăng mức xử phạt nếu chủ lao động và chủ nhà cho người nhập cư trái phép làm việc hoặc thuê nhà. Bộ Nội vụ Anh cho biết, mức phạt dân sự đối với chủ lao động sẽ tăng gấp ba lần, lên 45.000 bảng Anh nếu có một lao động nhập cư trái phép làm việc.

Trong khi đó, mức phạt đối với chủ nhà sẽ tăng từ 1.000 bảng Anh đến tối đa 10.000 bảng Anh nếu có một người thuê nhà nhập cư bất hợp pháp. Lý giải về quyết định này, Bộ Nội vụ Anh nêu rõ, việc vẫn tìm được việc làm và thuê được nhà là những yếu tố khiến người di cư bất chấp rủi ro để vượt biên, bởi vậy cần siết chặt quy định.

Chính phủ Anh cũng thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các công ty truyền thông xã hội, góp phần ngăn chặn các nội dung đăng tải trực tuyến khuyến khích di cư bất hợp pháp. Cụ thể, một thỏa thuận giữa Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia và các công ty công nghệ gồm Meta, TikTok và X (Twitter trước đây) sẽ giúp hạn chế các nội dung về hỗ trợ di cư trái phép như cung cấp giấy tờ giả, giảm chi phí đối với di cư theo nhóm...

Anh cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước trong giải quyết vấn đề di cư. Mới đây, Xứ sở sương mù đã đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ Trung tâm cảnh sát mới của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch chung chống đường dây buôn người và buôn bán tàu, thuyền chở người di cư bất hợp pháp.

Trước đó, Anh và Pháp cũng ký thỏa thuận trị giá 72,2 triệu euro nhằm tăng cường nỗ lực chấm dứt dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche. Theo thỏa thuận, Pháp sẽ tăng 40% lực lượng tuần tra bờ biển ở miền bắc nước này. Cảnh sát Anh cũng sẽ triển khai cùng các đồng nghiệp Pháp trên thực địa nhằm tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak từng nhấn mạnh, để xóa bỏ nạn di cư trái phép qua eo biển Manche, nhà chức trách cần xử lý gốc rễ vấn đề liên quan đến nạn buôn người, theo đó cần ngăn chặn các hành vi dụ dỗ vượt biên bất hợp pháp. Chính phủ Anh đang nỗ lực hướng đến mục tiêu chấm dứt tình trạng di cư trái phép qua những tuyến đường nguy hiểm và triển khai các con đường hợp pháp, an toàn khác cho những người xin tị nạn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.