[Ảnh] Sắp hoàn thành 2 “mảnh ghép” kết nối trục công nghiệp, cảng biển với sân bay Long Thành
Cùng với các tuyến cao tốc, vành đai từ nguồn vốn Trung ương, 2 tuyến đường 25C, 25B được thành phố Đồng Nai đầu tư, nâng cấp đang giai đoạn tăng tốc về đích. Hai tuyến đường này được ví như "mảnh ghép" để hoàn thiện kết nối đồng bộ, liên hoàn trục công nghiệp, cảng biển với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Hiện nay, cùng với các dự án giao thông trọng điểm quốc gia kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang bước vào giai đoạn hoàn thành, thành phố Đồng Nai cũng đang dốc sức đẩy nhanh hai dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B và đường 25C.
Đây là hai dự án trọng điểm của thành phố Đồng Nai, được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, được ví như hai “mảnh ghép” nhằm kết nối các trục công nghiệp, cảng biển với sân bay Long Thành.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 dài hơn 9km với tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án đường 25C kết nối từ Quốc lộ 51 và T1 đến Hương lộ 19 với tổng mức đầu tư 647 tỷ đồng. Hiện nay, cả hai dự án này đã thi công đạt tiến độ khoảng 65% khối lượng so với hợp đồng.
Đường 25C, đường 25B có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, qua cầu Cát Lái, Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp quy mô lớn ở khu vực phía đông của thành phố Đồng Nai.
Dự án xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng, kết nối từ Quốc lộ 51 và đường T1, sân bay Long Thành đến Hương lộ 19.Thi công hạng mục nền đường dự án đường 25C. Đến thời điểm này, dự án đạt hơn 65% khối lượng so với hợp đồng.
Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.Tại gói thầu của liên danh nhà thầu Thành An, đơn vị đang huy động toàn bộ máy móc, nhân công thi công cầu, nền đường, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 8 này.Dù chỉ dài hơn 2,6km song tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành, giảm tải cho các trục đường hiện hữu và mở thêm một hướng tiếp cận quan trọng vào sân bay Long Thành.Công nhân thi công hạng mục cầu trên đường 25C.Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 dài hơn 9km, tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng.Tuyến đường có quy mô 10 làn xe đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.Đường 25B có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, qua cầu Cát Lái, Vành đai 3 và các khu công nghiệp quy mô lớn của thành phố Đồng Nai.
Các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 dự án đường 25B và 25C trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác theo dự kiến ngày 1/12/2026.Hiện nay, đang là thời điểm mùa mưa, nhà thầu phải tạo rãnh thoát nước mặt đường, tranh thủ lúc nắng ráo huy động nhân lực, tăng ca kíp để bù tiến độ.Trong khi đó, đường 25B đoạn từ đường Quách Thị Trang đến trung tâm phường Nhơn Trạch đã hoàn thành, khai thác tạm với quy mô 10 làn xe.Sau khi hoàn thành, đường 25C được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất ở thành phố Đồng Nai với quy mô 10 làn xe, được đầu tư hiện đại và theo một trục thẳng.Khu vực nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường 25C và đường T1 sân bay Long Thành đã hoàn thành, khai thác tạm.Một góc nút giao đường 25C với Quốc lộ 51, đường T1 sân bay Long Thành.Khi đưa vào khai thác, đường 25C sẽ rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành.
Hiện đang là thời điểm các tuyến đường trục kết nối sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay. Mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các trục giao thông quan trọng khác đang dần hoàn thiện.
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Vikhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.
Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
Sáng 14/10 tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh), Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 chính thức khai mạc.
Những thảm hoa violet Nhật nở rộ tại các không gian xanh ở Hà Nội đang thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, chiều 13/10, tại tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.
Chiều 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chiều 13/10, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Khai mạc ngày 13/10 tại Hà Nội, triển lãm ProPak Hanoi 2026, MTA Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026 quy tụ hơn 300 đơn vị đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu công nghệ, thiết bị và giải pháp trong các lĩnh vực chế biến-đóng gói, cơ khí chính xác, điện tử và bán dẫn, mở rộng cơ hội giao thương và hợp tác.
Theo thông báo của phường Vĩnh Hưng, thời gian niêm yết và lấy ý kiến kéo dài từ ngày 12/10 đến hết ngày 1/11. Phiếu góp ý được tiếp nhận vào buổi sáng (từ 8 giờ đến 11 giờ) và buổi chiều (từ 14 giờ đến 17 giờ) hằng ngày.
Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.
Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Siêu nhà máy xe điện của Tập đoàn Xiaomi và Tập đoàn CVTE tại Khu phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh (Khu kinh tế Diệc Trang), thủ đô Bắc Kinh.
Chiều 12/10, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Những ngày qua, mưa lớn kèm theo Thủy điện Trị An xả lũ, kết hợp với triều cường khiến mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao nhất trong hàng chục năm qua. Dòng Đồng Nai nhuộm màu nước lũ đỏ mang theo phù sa thay cho màu xanh ngọc bích thường thấy trong năm.
Những học sinh yêu khoa học và giàu sáng tạo của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã cùng nhau tạo nên một không gian trải nghiệm học tập ngoài trường học thú vị, truyền thêm niềm yêu thích với các lĩnh vực như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Công nghệ.
Nếu bạn không có dịp đặt chân đến Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội, bạn vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của nơi đây, tìm hiểu những địa danh lịch sử bằng cách khám phá các điểm đến qua công nghệ VR360.
Tối 10/10, Báo Nhân Dân phối hợp BEAT Network tổ chức số thứ hai của show Tán Đa tại khu vực không gian cây đa Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). Chương trình lần này là một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.
Sự hội tụ của ca sĩ Lynk Lee, cùng 2 nhóm nhạc Pink Frog và The Magma trong số thứ 2 của chương trình "Tán Đa" đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn năng lượng.
Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa tầm cao, tầm thấp kết hợp hỏa thuật tạo nên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ.
Chiều 10/10, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đông đảo các khán giả nhỏ tuổi và các gia đình đã đến tham dự chương trình.
Trước giờ biểu diễn chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ", hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi đã được khám phá ba trạm trải nghiệm: Trạm Báo Nhân Dân, Vườn rừng diệu kỳ, Ga Chắp cánh ước mơ và tham gia các hoạt động tại gian hàng đồng hành.