Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

[Ảnh] Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong 2,5 ngày (từ 4/6-sáng 6/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực đang được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; Công thương; Kiểm toán; Văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong buổi sáng 4/6, vị trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đầu tiên là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về các vấn đề: quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm...

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu mở đầu trước khi nhận câu hỏi chất vấn từ các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu mở đầu trước khi nhận câu hỏi chất vấn từ các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ngọc Linh đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ngọc Linh đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường tới Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.

Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường tới Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về những vấn đề: quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm...

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về những vấn đề: quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tham gia trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tham gia trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tham gia trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tham gia trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng.
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Chu Hồi trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Chu Hồi trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.