Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề. (Ảnh minh họa: DUY LINH)
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Kỳ vọng nhiều sáng kiến qua chất vấn để góp phần xây dựng, phát triển đất nước

Chia sẻ trước thềm phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cho rằng, các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này đều có tính thời sự, thiết thực và liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân. Thông qua đó, kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến để góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Tập trung xử lý hiệu quả những vấn đề nổi cộm thời gian tới

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, hôm nay (4/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao và du lịch.

Chia sẻ trước thềm phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Hải Dũng - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nam Định bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đại biểu, Việt Nam đang đối mặt vấn đề xâm nhập mặn, hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng này, qua đó gây tác động không nhỏ đến bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh bất ổn trên thế giới.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bày tỏ lo ngại trước những thách thức này, đại biểu Dũng cho biết, đây sẽ là những vấn đề mà ông sẽ đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trong phiên chất vấn sắp tới.

Qua nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến các đại biểu Quốc hội trước thềm phiên chất vấn, đại biểu đoàn Nam Định cho biết, đã nắm được phương án mà bộ đưa ra cho các vấn đề.

Chẳng hạn như với vấn đề nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long, sẽ công bố kịch bản nguồn nước lưu vực sông liên tỉnh và từ kịch bản được công bố, Trung ương và các địa phương sẽ điều hành, điều tiết nước để chủ động nguồn nước tại địa phương.

Ngoài ra, sẽ xây dựng các công trình thủy lợi lớn để điều tiết xâm nhập mặn; tập trung nguồn lực xử lý hạn mặn, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Theo số liệu trong báo cáo, đại biểu Dũng cũng phân tích, bộ cũng đưa ra con số giá trị kinh tế/1m3 nước của Việt Nam đạt 2,37 USD, chỉ bằng 12% so với thế giới (giá trị kinh tế nước của thế giới là hơn 19 USD/m3).

Theo đại biểu, thực trạng này cho thấy việc sử dụng nước hiệu quả của Việt Nam còn thấp. Đây đều là những vấn đề cần tập trung xử lý hiệu quả trong thời gian tới.

“Chất vấn không phải thuần túy truy cứu trách nhiệm của Bộ trưởng, mà qua đây các đại biểu Quốc hội cùng phát huy trí tuệ, đóng góp sáng kiến của mình vào việc xây dựng, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi kỳ vọng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này sẽ có nhiều sáng kiến hơn của các đại biểu nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long”, đại biểu Dũng bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Bình cho biết, tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn lần này, bà quan tâm đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đại biểu, việc triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP thời gian qua với 10 nhóm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm với thức ăn đường phố cho thấy việc quản lý nhóm thực phẩm này rất đáng lo ngại nếu không ban hành các văn bản điều chỉnh, hoàn thiện thể chế.

“Truyền thông đã đưa tin rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, nhưng việc xem xét, xử lý lại khó vì chế tài chưa đủ răn đe, mức xử phạt còn thấp”, đại biểu Tâm cho hay.

Thời gian tới, nữ đại biểu mong muốn Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công Thương sớm xem xét rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện những chính sách này, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước và nguồn nhân lực.

Theo đại biểu, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm có sự tham gia của các Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng hiện chưa phân định cụ thể về quản lý nhà nước, chưa thể chế rõ đối với ngạch của Bộ Công Thương mà chỉ mới có công văn hướng dẫn của bộ về công tác quản lý lĩnh vực này.

Đại biểu đoàn Quảng Bình bày tỏ hy vọng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này, Bộ trưởng Công Thương sẽ có các giải pháp trong thời gian tới để hạn chế tối đa vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đối với công tác quản lý thức ăn đường phố.

Giải quyết các tồn tại để tạo điều kiện mới cho phát triển

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này được tiến hành kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với 4 nhóm vấn đề nổi cộm, bao quát, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) nhận định, các vấn đề này vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta thời gian tới, đồng thời có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

“Tôi thấy rằng, các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn lần này đều là những vấn đề ‘nóng’, nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong thời gian vừa qua. Nếu được giải quyết tốt thì không chỉ đem lại sự yên tâm cho cử tri mà còn tạo điều kiện mới cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đó, những vấn đề như hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước thực sự đang tác động tới mọi gia đình và cả tương lai của đất nước.

Bên cạnh đó, một số dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm khiến cử tri quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước; hay liên quan đến lĩnh vực công thương là hoạt động thương mại điện tử và việc thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Tại phiên chất vấn lần này, đại biểu Sơn bày tỏ quan tâm đến giải trình của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những vấn đề liên quan công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; phát triển thể thao trường học; chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển công nghiệp văn hóa; kích cầu, phục hồi du lịch…

Đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng ở phiên chất vấn lần này, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ thể hiện tốt trách nhiệm, trả lời thấu đáo, đúng và trúng vấn đề, trong đó làm sáng tỏ các những vấn đề mà cử tri đang hết sức quan tâm.

“Việc quan trọng là đưa ra được những giải pháp cụ thể, kịp thời để tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc đang gặp phải, đáp ứng sự tin tưởng của các đại biểu Quốc hội và của đại đa số cử tri, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực, đột phá trong thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024 cũng như cho cả nhiệm kỳ”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, từ ngày 4-6/6, diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh các bộ trưởng, trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan, lãnh đạo Chính phủ cũng sẽ có phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.