[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô

[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô

Nằm trong dòng chảy di sản của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, tháp nước Hàng Đậu vừa được cải tạo thành một không gian nghệ thuật độc đáo. Ở đó, các họa sĩ, kiến trúc sư đã khai thác khéo léo vẻ đẹp tự nhiên của nước trong mối tương quan với con người và sự phát triển đô thị.

Từ ngày 17/11, du khách có cơ hội tham quan Triển lãm trưng bày "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu". Để bảo đảm vấn đề về sức tải, Ban tổ chức Triển lãm cho biết, mỗi lượt tham quan diễn ra không quá 15 phút, mỗi đoàn trải nghiệm có không quá 15 người. Điều này cũng nhằm giữ sự yên tĩnh cho du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không gian nghệ thuật bên trong tháp nước.

Từ ngày 17/11, du khách có cơ hội tham quan Triển lãm trưng bày "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu". Để bảo đảm vấn đề về sức tải, Ban tổ chức Triển lãm cho biết, mỗi lượt tham quan diễn ra không quá 15 phút, mỗi đoàn trải nghiệm có không quá 15 người. Điều này cũng nhằm giữ sự yên tĩnh cho du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không gian nghệ thuật bên trong tháp nước.

Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, tại phố Hàng Đậu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trong thời kỳ Pháp thuộc, cùng với tháp nước Đồn Thủy, tháp nước Hàng Đậu là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho quan chức, binh lính người Pháp và những người dân ở khu vực trung tâm thành phố. Tháp có hình trụ tròn với đường kính 19m, cao 25m; phần mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Dung tích của tháp nước là 1.250m³.

Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, tại phố Hàng Đậu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trong thời kỳ Pháp thuộc, cùng với tháp nước Đồn Thủy, tháp nước Hàng Đậu là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho quan chức, binh lính người Pháp và những người dân ở khu vực trung tâm thành phố. Tháp có hình trụ tròn với đường kính 19m, cao 25m; phần mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Dung tích của tháp nước là 1.250m³.

Ngay khi bước chân vào bên trong tháp nước, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "con đường ánh sáng" với hệ thống đèn led chạy dọc hai bên mép thành gỗ. Dưới nền là mặt sàn được phủ bởi những lớp đá, sỏi nhỏ. Dự án do họa sĩ Nguyễn Đức Phương và kiến trúc sư Cao Thế Phương cùng các cộng sự thực hiện, với mong muốn cải tạo tháp nước Hàng Đậu thành một không gian nghệ thuật, đánh thức di sản để hòa nhịp vào dòng chảy văn hóa của đô thị mới.
Ngay khi bước chân vào bên trong tháp nước, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "con đường ánh sáng" với hệ thống đèn led chạy dọc hai bên mép thành gỗ. Dưới nền là mặt sàn được phủ bởi những lớp đá, sỏi nhỏ. Dự án do họa sĩ Nguyễn Đức Phương và kiến trúc sư Cao Thế Phương cùng các cộng sự thực hiện, với mong muốn cải tạo tháp nước Hàng Đậu thành một không gian nghệ thuật, đánh thức di sản để hòa nhịp vào dòng chảy văn hóa của đô thị mới.
Không gian bên trong tháp nước được thiết kế với hai hệ sắp đặt chủ chốt về âm thanh và ánh sáng. Hệ thống âm thanh tái hiện từng tiếng động của nước trong tự nhiên được thu trực tiếp tại hiện trường. Hệ sắp đặt ánh sáng được xây dựng tỉ mỉ, trang trí bằng những đồ vật tái chế từ rác thải đô thị.

Không gian bên trong tháp nước được thiết kế với hai hệ sắp đặt chủ chốt về âm thanh và ánh sáng. Hệ thống âm thanh tái hiện từng tiếng động của nước trong tự nhiên được thu trực tiếp tại hiện trường. Hệ sắp đặt ánh sáng được xây dựng tỉ mỉ, trang trí bằng những đồ vật tái chế từ rác thải đô thị.

[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô ảnh 5[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô ảnh 6

Cấu tạo bên trong tháp nước gồm 12 khoang, 4 khoang nhỏ ở chính giữa và 8 khoang lớn bao trùm chung quanh. Phần trưng bày của triển lãm lấy cảm hứng từ lục thủy, tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển. Mỗi khoang sử dụng một tần số âm thanh khác nhau từ chuyển động của giọt nước, tạo nên sự kết nối giữa thế giới tự nhiên với con người.

Chiếc chum đất đặt ở trung tâm các khoang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những cung bậc âm thanh sống động. Theo thông tin từ Ban tổ chức, những chiếc chum này được sản xuất vào thế kỷ 19, có tuổi đời tương đương với tháp nước Hàng Đậu. Đa phần, người dân vùng Bắc Bộ sử dụng chúng để hứng nước mưa. Các nhà sáng tạo đã thiết kế nên một hệ thống bơm nước nhỏ giọt, điều chỉnh tốc độ rơi của nước và tận dụng khả năng khuếch đại tiếng tốt từ chum để mang lại những âm thanh đặc sắc.

Chiếc chum đất đặt ở trung tâm các khoang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những cung bậc âm thanh sống động. Theo thông tin từ Ban tổ chức, những chiếc chum này được sản xuất vào thế kỷ 19, có tuổi đời tương đương với tháp nước Hàng Đậu. Đa phần, người dân vùng Bắc Bộ sử dụng chúng để hứng nước mưa. Các nhà sáng tạo đã thiết kế nên một hệ thống bơm nước nhỏ giọt, điều chỉnh tốc độ rơi của nước và tận dụng khả năng khuếch đại tiếng tốt từ chum để mang lại những âm thanh đặc sắc.

Dù được xây dựng cách đây gần 130 năm, nhưng kết cấu của tháp nước Hàng Đậu vô cùng chắc chắn. Các đường ống dẫn nước làm bằng thép vẫn còn nguyên vẹn. Trước đây, việc di chuyển giữa các tầng của tháp được thực hiện bằng thang sắt, nhưng đến nay đã không còn. Du khách khi tới đây sẽ chỉ được tham quan tầng 1 của tháp nước.

Dù được xây dựng cách đây gần 130 năm, nhưng kết cấu của tháp nước Hàng Đậu vô cùng chắc chắn. Các đường ống dẫn nước làm bằng thép vẫn còn nguyên vẹn. Trước đây, việc di chuyển giữa các tầng của tháp được thực hiện bằng thang sắt, nhưng đến nay đã không còn. Du khách khi tới đây sẽ chỉ được tham quan tầng 1 của tháp nước.

Nước là nguồn cảm hứng, đồng thời là chất liệu sáng tạo chính yếu của "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu". Nước hiện diện trong nhiều bối cảnh, từ nguyên sơ đến cầu kỳ, phức tạp.

Nước là nguồn cảm hứng, đồng thời là chất liệu sáng tạo chính yếu của "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu". Nước hiện diện trong nhiều bối cảnh, từ nguyên sơ đến cầu kỳ, phức tạp.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết: "Phải mất 3 năm để đội ngũ sản xuất lên kế hoạch, từng bước tiến hành và cải tạo không gian này. Tháp nước Hàng Đậu là di sản lịch sử quý giá, cũng là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Vì thế, cái khó của chúng tôi là làm sao để thi công và triển khai triển lãm mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chung của cả tòa tháp".

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết: "Phải mất 3 năm để đội ngũ sản xuất lên kế hoạch, từng bước tiến hành và cải tạo không gian này. Tháp nước Hàng Đậu là di sản lịch sử quý giá, cũng là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Vì thế, cái khó của chúng tôi là làm sao để thi công và triển khai triển lãm mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chung của cả tòa tháp".

Từ trăn trở ấy, nhóm thiết kế quyết định sử dụng các chất liệu nhẹ, các vật dụng cơ động (như thanh gỗ, dây cước...) và không khoan bất kỳ chiếc đinh vít nào vào tường tháp.

Từ trăn trở ấy, nhóm thiết kế quyết định sử dụng các chất liệu nhẹ, các vật dụng cơ động (như thanh gỗ, dây cước...) và không khoan bất kỳ chiếc đinh vít nào vào tường tháp.

Chìm đắm vào không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng Đậu, không ít du khách bày tỏ sự thích thú bởi lối bài trí mới mẻ, cùng cách kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Chìm đắm vào không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng Đậu, không ít du khách bày tỏ sự thích thú bởi lối bài trí mới mẻ, cùng cách kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Các tác phẩm nghệ thuật với những mảng màu đa sắc được xem là điểm nhấn sáng tạo của hệ thống sắp đặt ánh sáng. Chúng được tái chế từ những túi nylon nhiều màu sắc, đặt xen lẫn và hòa quyện vào nhau.
Các tác phẩm nghệ thuật với những mảng màu đa sắc được xem là điểm nhấn sáng tạo của hệ thống sắp đặt ánh sáng. Chúng được tái chế từ những túi nylon nhiều màu sắc, đặt xen lẫn và hòa quyện vào nhau.
[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô ảnh 14[Ảnh] Khám phá tháp nước Hàng Đậu - công trình kiến trúc cổ giữa lòng Thủ đô ảnh 15
Có người hình dung chúng là những giọt nước lơ lửng trong không gian, có người lại liên tưởng đến những cánh sen xếp chồng lên nhau. Quan sát càng lâu không gian sắp đặt trong lòng di sản, du khách lại càng có nhiều góc nhìn phong phú về các vật thể liên quan đến môi trường nước.
Thông qua triển lãm, đội ngũ sản xuất đề cập đến những ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt trong đời sống con người đối với môi trường tự nhiên, đặc biệt là môi trường nước. Từ đó, truyền tải thông điệp về sự gắn kết chặt chẽ về phát triển bền vững giữa xã hội đô thị và vạn vật trong tự nhiên.
Thông qua triển lãm, đội ngũ sản xuất đề cập đến những ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt trong đời sống con người đối với môi trường tự nhiên, đặc biệt là môi trường nước. Từ đó, truyền tải thông điệp về sự gắn kết chặt chẽ về phát triển bền vững giữa xã hội đô thị và vạn vật trong tự nhiên.
Âm thanh hòa quyện cùng ánh sáng, tạo nên một không gian ấn tượng bên trong tháp nước Hàng Đậu. Dự kiến, Triển lãm trưng bày "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" sẽ kéo dài đến hết ngày 26/11 và mở cửa đón khách vào khoảng 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Âm thanh hòa quyện cùng ánh sáng, tạo nên một không gian ấn tượng bên trong tháp nước Hàng Đậu. Dự kiến, Triển lãm trưng bày "Không gian sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" sẽ kéo dài đến hết ngày 26/11 và mở cửa đón khách vào khoảng 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Cây cao-su 120 năm tuổi trong vườn cao-su bảo tồn tại Đồng Nai.

[Ảnh] Vườn cao-su cổ thụ 120 năm tuổi lâu đời nhất nước ta

Tại thành phố Đồng Nai, Đội sản xuất An Lộc, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đang bảo tồn vườn cao-su lâu đời nhất cả nước với 120 năm tuổi. Đây là những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại nước ta trước khi nhân rộng ra nhiều đồn điền cao-su ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Chiều 25/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

[Ảnh] Các nhà trường tổ chức gặp gỡ, giới thiệu mô hình giảng dạy cho học sinh trúng tuyển lớp 10

Trước khi các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập thực hiện việc xác nhận nhập học, nhiều nhà trường đã tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm giới thiệu mô hình giảng dạy, cung cấp thông tin tổ hợp môn học, giải đáp những câu hỏi về công tác tuyển sinh của nhà trường cho học sinh và phụ huynh.

Hoa Ngô đồng rực rỡ tại Cù Lao Chàm.

[Ảnh] Cù Lao Chàm rực sắc thơ khi ngô đồng chớm nở hoa giữa nắng hạ

Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

Chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

[Ảnh] Toàn cảnh cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn một tháng khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng, không khí thi công trên công trường đang trở nên sôi động, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình “thay da đổi thịt” toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội ven sông Sài Gòn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.