[Ảnh] Hồ nước quý giữa vùng đất khô hạn Ea H’leo

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tiềm năng về đất đai và cải thiện khí hậu, môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân vùng đất khô hạn các xã phía bắc huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, đầu năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Ea H’leo 1 trên địa bàn xã Ea H’leo.
Cổng dẫn vào hồ chứa nước Ea H’leo 1.
Cổng dẫn vào hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Công trình do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Hồ có dung tích thiết kế gần 26 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000ha cây trồng và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân trong vùng dự án; cấp nước công nghiệp, chăn nuôi, du lịch… góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Ea H’leo...

Sau gần 3 năm thi công, ngày 10/3/2023, hồ chứa nước Ea H’leo 1 giai đoạn 1 được khánh thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui vô hạn của chính quyền và nhân dân địa phương vùng sự án. Nước đến đâu, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa và cuộc sống của người dân giữa đại ngàn Tây Nguyên thay đổi đến đó.

Dưới đây là một số hình ảnh về hồ chứa nước Ea H’leo 1 trong những ngày đầu mùa khô Tây Nguyên.

Sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khởi công xây dựng hồ chứa nước Ea H’leo 1 vào đầu năm 2019 và khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào ngày 10/3/2023.

Sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khởi công xây dựng hồ chứa nước Ea H’leo 1 vào đầu năm 2019 và khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào ngày 10/3/2023.

Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa được xây dựng bằng bê tông trọng lực.

Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa được xây dựng bằng bê tông trọng lực.

Đập dâng hồ chứa nước Ea H’leo 1 được xây dựng bằng bê tông trọng lực có chiều cao đập cao nhất cả nước là 59m.

Đập dâng hồ chứa nước Ea H’leo 1 được xây dựng bằng bê tông trọng lực có chiều cao đập cao nhất cả nước là 59m.

Đập dâng gồm hai phần, phần đập không tràn dài 256m và phần đập tràn dài 56m.

Đập dâng gồm hai phần, phần đập không tràn dài 256m và phần đập tràn dài 56m.

Hồ có dung tích thiết kế gần 26 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000ha cây trồng và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân trong vùng dự án; cấp nước công nghiệp, chăn nuôi và phát triển du lịch…

Hồ có dung tích thiết kế gần 26 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000ha cây trồng và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân trong vùng dự án; cấp nước công nghiệp, chăn nuôi và phát triển du lịch…

Hệ thống đường hầm trong thân đập.
Hệ thống đường hầm trong thân đập.
Đập dâng hồ chứa nước Ea H’leo 1 do được xây dựng bằng bê tông trọng lực nên dù bên trong thân đập có đường hầm nhưng vẫn không bị thấm nước.
Đập dâng hồ chứa nước Ea H’leo 1 do được xây dựng bằng bê tông trọng lực nên dù bên trong thân đập có đường hầm nhưng vẫn không bị thấm nước.
Toàn bộ hệ thống vận hành và theo dõi thông tin vận hành hồ chứa nước Ea H’leo 1 được sử dụng bằng điện tử.

Toàn bộ hệ thống vận hành và theo dõi thông tin vận hành hồ chứa nước Ea H’leo 1 được sử dụng bằng điện tử.

Hệ thống camera theo dõi đập dâng của hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Hệ thống camera theo dõi đập dâng của hồ chứa nước Ea H’leo 1.

Hàng năm, cứ vào mùa khô thì suối Ea H’leo cạn kiệt nguồn nước. Kể từ khi được xây dựng, hồ chứa nước Ea H’leo 1 đã điều tiết tạo nguồn xả nước theo suối để tưới cho trên 1.000ha cây trồng các loại vào mùa khô hạn.

Hàng năm, cứ vào mùa khô thì suối Ea H’leo cạn kiệt nguồn nước. Kể từ khi được xây dựng, hồ chứa nước Ea H’leo 1 đã điều tiết tạo nguồn xả nước theo suối để tưới cho trên 1.000ha cây trồng các loại vào mùa khô hạn.

Hệ thống kênh tưới chính của hồ chứa nước Ea H’leo 1 đang được thi công.

Hệ thống kênh tưới chính của hồ chứa nước Ea H’leo 1 đang được thi công.

Người dân xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo phấn khởi bơm nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn năm 2024.

Người dân xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo phấn khởi bơm nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn năm 2024.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, hồ chứa nước Ea H’leo 1 không chỉ bảo đảm về kỹ thuật mà còn đẹp về mỹ thuật.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, hồ chứa nước Ea H’leo 1 không chỉ bảo đảm về kỹ thuật mà còn đẹp về mỹ thuật.

Trong tương lai, khi được xây dựng hoàn chỉnh, hồ chứa nước Ea H’leo 1 không chỉ cấp nước tưới ổn định cho hàng nghìn ha cây trồng và cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, biến vùng đất khô hạn của các xã ở phía bắc huyện Ea H’leo thành vùng đất trù phú mà còn là điểm du lịch hấp dẫn giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Trong tương lai, khi được xây dựng hoàn chỉnh, hồ chứa nước Ea H’leo 1 không chỉ cấp nước tưới ổn định cho hàng nghìn ha cây trồng và cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, biến vùng đất khô hạn của các xã ở phía bắc huyện Ea H’leo thành vùng đất trù phú mà còn là điểm du lịch hấp dẫn giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.