Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh (bên phải) và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh (bên phải) và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa.

[Ảnh] Hai hoa hậu chung sức quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hai Hoa hậu đăng quang tại hai cuộc thi sắc đẹp khác nhau, một người quê ở tỉnh Phú Yên (cũ), một người quê ở tỉnh Đắk Lắk (cũ). Khi đã về cùng một nhà, cả hai háo hức mong được đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương trong việc quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các sinh viên Trường đại học Tây Nguyên.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chúc mừng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Đinh Thị Hoa, đồng thời bày tỏ niềm tự hào, ghi nhận về thành tích của hai Hoa hậu đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh: Đắk Lắk và Phú Yên (cũ) là hai địa phương có nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, con người hiền hậu, chan hòa. Từ những nét văn hóa đặc sắc của hai vùng đất khác nhau sau khi sáp nhập sẽ trở thành một lợi thế đặc sắc để phát triển văn hóa, du lịch của vùng đất Đắk Lắk mới trong thời gian tới. Do đó, mong muốn các Hoa hậu tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, chung sức quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa, các địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương… đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua hình ảnh hai Hoa hậu sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là sinh viên cố gắng học tập, rèn luyện để xây dựng hình ảnh con người Đắk Lắk kiên cường, năng động, sáng tạo, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Đinh Thị Hoa bày tỏ niềm xúc động và hạnh phúc khi được tham dự buổi gặp mặt với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chia sẻ về hành trình và niềm tự hào khi đại diện cho quê hương tham gia các cuộc thi và đạt được thành công. Cả hai đều bày tỏ mong muốn cùng chính quyền địa phương và cộng đồng tiếp tục quảng bá, lan tỏa hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, hai Hoa hậu đã giao lưu, chia sẻ với các sinh viên Trường đại học Tây Nguyên về những khó khăn, trải nghiệm và động lực trong hành trình đạt tới vương miện cao nhất của cuộc thi.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen cho Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa.

img-1430-9748.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại buổi gặp mặt.
img-1455-6575.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt.
img-1499-7461.jpg
Các bạn sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với hai Hoa hậu.
img-1475-3558.jpg
Hai Hoa hậu vui vẻ giao lưu với các bạn sinh viên.
img-1512-8903.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa.
img-1582-5678.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa thăm và tìm hiểu về cồng chiêng được trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk.
img-1595-9268.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa thăm và tìm hiểu về 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam tại Bảo tàng Đắk Lắk.
img-1615-5517.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa thăm và tìm hiểu về trang phục truyền thống của dân tộc Ê-đê được trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.