Nhiều cơ quan nhà nước tại Hà Nội treo cờ rủ, bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Khamtay Siphandone - nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Nhiều cơ quan nhà nước tại Hà Nội treo cờ rủ, bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Khamtay Siphandone - nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

[Ảnh] Hà Nội treo cờ rủ tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone

Trong hai ngày 4 và 5/4, nhiều cơ quan, công sở, tổ chức tại Hà Nội đồng loạt treo cờ rủ theo nghi thức Quốc tang, tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Quốc tang đồng chí Khamtay Siphandone trong hai ngày 4 và 5/4/2025.

Trong thời gian này, tại Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, công sở trong cả nước và đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng loạt treo cờ rủ; dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Giữa không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, lá cờ Tổ quốc kéo rủ trước Lăng Bác, tiễn đưa đồng chí Khamtay Siphandone – người đồng chí thân thiết, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Giữa không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, lá cờ Tổ quốc kéo rủ trước Lăng Bác, tiễn đưa đồng chí Khamtay Siphandone – người đồng chí thân thiết, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Cờ rủ treo trên đỉnh Cột cờ Hà Nội, địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô, thể hiện nghi thức Quốc tang trang nghiêm.

Cờ rủ treo trên đỉnh Cột cờ Hà Nội, địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô, thể hiện nghi thức Quốc tang trang nghiêm.

Trong thời gian này, tại Thủ đô Hà Nội, các cơ quan và công sở đồng loạt treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Trong thời gian này, tại Thủ đô Hà Nội, các cơ quan và công sở đồng loạt treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. ​

Việc treo cờ rủ không chỉ bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí Khamtay Siphandone, mà còn tri ân những cống hiến lớn lao của đồng chí trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Việc treo cờ rủ không chỉ bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí Khamtay Siphandone, mà còn tri ân những cống hiến lớn lao của đồng chí trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.​

Cờ treo rủ trong quốc tang tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone trên đường Chu Văn An (Ba Đình - Hà Nội).

Cờ treo rủ trong quốc tang tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone trên đường Chu Văn An (Ba Đình - Hà Nội).​

Cờ rủ trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cờ rủ trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.​

Cờ rủ trước trụ sở Báo Hà Nội Mới.

Cờ rủ trước trụ sở Báo Hà Nội Mới.​

Cờ treo rủ tại trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thể hiện lòng thành kính và tiếc thương đối với đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone..
Cờ treo rủ tại trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thể hiện lòng thành kính và tiếc thương đối với đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone..
Nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội thực hiện treo cờ rủ, thể hiện niềm tiếc thương với người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội thực hiện treo cờ rủ, thể hiện niềm tiếc thương với người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.