[Ảnh] Ghé thăm cây cô đơn tại "Bắc Bling"

Bắc Bling – hay một cách gọi xu hướng của giới trẻ trong những ngày gần đây dành cho tỉnh Bắc Ninh, đang trở nên rất hấp dẫn với điểm check-in có tên gọi Cây cô đơn, địa chỉ được điểm tới trong MV cùng tên của ca sĩ Hòa Minzy.

Nằm tại bờ đê Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, Cây Cô Đơn là một địa điểm check-in nổi tiếng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh.

Cây Cô Đơn có tuổi đời hàng trăm năm và là một trong những cây cổ thụ lâu đời nhất tại Bắc Ninh đón rất nhiều những vị khách ghé thăm trong những ngày qua.

Với hình dáng đơn độc giữa không gian rộng lớn của cánh đồng và bờ đê, cây tạo nên một khung cảnh lãng mạn, bình yên, thích hợp để tận hưởng thiên nhiên và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Cây có chiều cao ước tính lên tới hơn 20 mét với phần tán phủ rộng cả khu vực chung quanh. Cây có tuổi đời hàng trăm năm và mang nhiều giai thoại trong suốt quá trình chứng nhân cho vùng đất nơi đây.

Đối với người dân địa phương, có nhiều đường đi, lối tắt để có thể tới địa điểm này.

Tuy nhiên, với các du khách từ địa phương khác tới đây như chúng tôi, có thể tìm tên địa danh này trên bản đồ Google với từ khóa “Cây cô đơn đê Hữu Chấp” hoặc “Cây cô đơn Bắc Ninh”. Chỉ dẫn đến địa điểm này rất chính xác bởi đã được gắn tọa độ định vị.

Không chỉ có Cây cô đơn, tại địa điểm tham quan nổi tiếng này còn có rất nhiều góc "sống ảo" đáng giá, thu hút du khách đến trải nghiệm khi tìm hiểu văn hóa và lịch sử vùng đất Bắc Ninh.

Trên đường di chuyển, chúng ta có thể dừng lại ở hai bên đường để chụp ảnh cùng những hàng cây, bãi đá dọc triền đê hay đơn giản là ngắm những... đàn vịt chạy kín đường và phải đợi du khách xuống lùa mới chịu di chuyển.

Để đến Cây Cô Đơn tại bờ đê Hữu Chấp, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô-tô theo hướng:

  • Từ trung tâm TP Bắc Ninh: Đi theo đường Trần Hưng Đạo về phía Nam, rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Tiếp tục đi thẳng theo hướng về phường Hòa Long, đến khu vực bờ đê Hữu Chấp. Tại đây, bạn có thể hỏi người dân địa phương hoặc tra Google Maps để tìm chính xác vị trí cây.
  • Từ Hà Nội: Chạy xe theo Quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đến thành phố Bắc Ninh, sau đó đi theo hướng dẫn như trên. Thời gian di chuyển từ 45-60 phút.

Cung đường đến đây khá dễ đi, đồng thời khung cảnh đồng quê hai bên con đê rất “thơ” và yên bình, thích hợp cho những chuyến dã ngoại, chụp ảnh mà không phải di chuyển quá xa Hà Nội.

Nếu có dịp ghé thăm Bắc Ninh, đừng quên check-in địa điểm thú vị này nhé.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.