[Ảnh] Du khách nườm nượp đổ về Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

[Ảnh] Du khách nườm nượp đổ về Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chỉ còn 3 ngày nữa, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) sẽ chính thức diễn ra. Các di tích tại Điện Biên đang đón lượng lớn du khách tới tham quan.
Càng gần tới ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách đổ về Điện Biên để tham quan các di tích lịch sử ngày càng nhiều.

Càng gần tới ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách đổ về Điện Biên để tham quan các di tích lịch sử ngày càng nhiều.

Ghi nhận tại khu di tích lịch sử Đồi A1, dòng người nườm nượp lên xuống. Rất nhiều đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cũng có mặt để tham quan.

Ghi nhận tại khu di tích lịch sử Đồi A1, dòng người nườm nượp lên xuống. Rất nhiều đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cũng có mặt để tham quan.

Mặc dù thời tiết oi nóng, nhưng lượng du khách tới đồi A1 vẫn rất đông.
Mặc dù thời tiết oi nóng, nhưng lượng du khách tới đồi A1 vẫn rất đông.
Dòng người nườm nượp lên xuống khu di tích đồi A1.
Dòng người nườm nượp lên xuống khu di tích đồi A1.
Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Du khách đến với khu di tích lịch sử Đồi A1 dịp này không khỏi bất ngờ khi những cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực đỉnh đồi.

Du khách đến với khu di tích lịch sử Đồi A1 dịp này không khỏi bất ngờ khi những cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực đỉnh đồi.

Niềm vui của du khách khi tham quan di tích xưa.
Niềm vui của du khách khi tham quan di tích xưa.
Khu vực cổng vào cũng đông kín khách.
Khu vực cổng vào cũng đông kín khách.
Hình ảnh dễ thương của những "mầm non tương lai" của đất nước.
Hình ảnh dễ thương của những "mầm non tương lai" của đất nước.
Hôm nay, các em được đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Hôm nay, các em được đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Phía cổng, nhiều bà con các dân tộc anh em tỉnh Điện Biên cũng có mặt để đợi tới lượt vào Bảo tàng.
Phía cổng, nhiều bà con các dân tộc anh em tỉnh Điện Biên cũng có mặt để đợi tới lượt vào Bảo tàng.
Trong phút chốc, phố phường Điện Biên như trong ngày hội lớn. Ở đó, mỗi dân tộc mang theo những màu sắc đặc trưng của mình cùng hội tụ.
Trong phút chốc, phố phường Điện Biên như trong ngày hội lớn. Ở đó, mỗi dân tộc mang theo những màu sắc đặc trưng của mình cùng hội tụ.
Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành ngày hội lớn của nhân dân Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung.
Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành ngày hội lớn của nhân dân Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung.
Du khách trong trang phục chiến sĩ Điện Biên tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Du khách trong trang phục chiến sĩ Điện Biên tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Anh Tuấn, du khách tới từ Hà Nội cho biết: Đến Điện Biên những ngày này, anh và cả đoàn như được sống lại không khí hào hùng năm xưa; đồng thời hiểu hơn ý chí, tinh thần quật cường, kiên trung của các thế hệ cha ông đi trước.
Anh Tuấn, du khách tới từ Hà Nội cho biết: Đến Điện Biên những ngày này, anh và cả đoàn như được sống lại không khí hào hùng năm xưa; đồng thời hiểu hơn ý chí, tinh thần quật cường, kiên trung của các thế hệ cha ông đi trước.
Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, theo ghi nhận của phóng viên, rất đông du khách cũng đã có mặt.
Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, theo ghi nhận của phóng viên, rất đông du khách cũng đã có mặt.
Hầu hết du khách đều hào hứng với các hiện vật được trưng bày.
Hầu hết du khách đều hào hứng với các hiện vật được trưng bày.
Du khách ghi lại hình ảnh về những hiện vật tại Bảo tàng.
Du khách ghi lại hình ảnh về những hiện vật tại Bảo tàng.
Theo số liệu của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trung bình hiện nay, mỗi ngày tỉnh Điện Biên đón khoảng 10 nghìn lượt khách du lịch có lưu trú.
Theo số liệu của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trung bình hiện nay, mỗi ngày tỉnh Điện Biên đón khoảng 10 nghìn lượt khách du lịch có lưu trú.
Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cũng đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ, duy trì tốt hoạt động của Đoàn công tác liên ngành để tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh liên quan đến khách du lịch.

Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cũng đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ, duy trì tốt hoạt động của Đoàn công tác liên ngành để tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh liên quan đến khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.