Chủ tịch Hạ viện Malaysia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 22/10, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2024 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều 22/10, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 25/10/2024 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Phu nhân và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-ASEAN; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Hạ viện Malaysia có: Ông Ahmad Farhan Bin Mohd Khalid, Thư ký riêng cấp cao của Chủ tịch Hạ viện Malaysia; ông Mohamed Iqbal Bin Johari, Trợ lý Chủ tịch Hạ viện Malaysia; ông Augustine Leonard Anak Jen, Thư ký Đoàn.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Là một sĩ quan Hành chính và Ngoại giao được đào tạo bài bản, ông Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul đã phục vụ tại nhiều cơ quan liên bang. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu vào năm 1992 khi ông trở thành một trong những thành viên sáng lập của Đảng Công lý Nhân dân (KEADILAN). Năm 2008, ông trở thành đại biểu Quốc hội của khu vực Sungai Petani và đảm nhận vị trí này cho đến tháng 10/2022.

Từ năm 2013 đến năm 2018, ông là Trưởng đoàn của Đảng KEADILAN trong Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về An ninh của Quốc hội và là thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Kedah.

Ông nhậm chức Chủ tịch Hạ viện Malaysia vào ngày 19/12/2022.

Vào ngày 18/11/2023, với những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, dân chủ, khoa học chính trị và quản lý chiến lược, ông được trao bằng Tiến sĩ danh dự về Quản lý từ Đại học Quốc tế UNITAR.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia

Việt Nam-Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973, nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 8/2015. Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia phát triển tốt đẹp.

Hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023 và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2025. Hai bên trao đổi đoàn cấp cao tương đối thường xuyên, tin cậy chính trị tiếp tục được nâng cao. Hai bên đã tiến hành 7 kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật (JCM) do Bộ trưởng Ngoại giao làm Chủ tịch phân ban.

Quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp tiếp tục được duy trì, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Tháng 8/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Malaysia thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương nói chung, quan hệ trên kênh nghị viện nói riêng.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia cũng có sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Thế giới, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nước ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế khác. Gần đây, Malaysia đã cùng các nước ASEAN đồng thuận ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025 và trúng cử làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 (9/2023 - 9/2024).

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN (sau Thái Lan) và thứ 11 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Tính đến tháng 8/2024, kim ngạch thương mại song phương hai nước đã đạt gần 10 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước (nước ta xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, nhập khẩu đạt 6,1 tỷ USD). Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam (sau Singapore), đứng thứ 11/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Quan hệ quốc phòng hai nước đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trong đó có việc ký Ý định thư về việc ký Bản ghi nhớ về Hợp tác thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển (năm 2019) và ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tới Việt Nam (tháng 12/2023). Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia đang trao đổi để tiến tới ký kết 3 hiệp định về: chống mua bán người; dẫn độ; chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Hai bên đang thực hiện Bản ghi nhớ về Tuyển dụng, Việc làm và Hồi hương người lao động (3/2022), thay thế Bản ghi nhớ ký năm 2015 (hết hạn tháng 8/2020). Hiện có khoảng 1.086 du học sinh Việt Nam tại Malaysia. Hai bên đã ký MOU về hợp tác giáo dục (tháng 3/2019), thay cho Bản ghi nhớ ký năm 2004...

Hai bên đã ký Hiệp định hợp tác du lịch năm 1994. Kể từ khi miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông (tháng 9/2001) và cải thiện kết nối hàng không, lượng du khách Malaysia đến Việt Nam tăng nhanh, đạt gần 420.000 lượt khách năm 2023. Malaysia cũng là một trong những thị trường vận tải hàng không quan trọng với Việt Nam. Hai bên đang trao đổi khả năng ký mới Hiệp định hàng không để thay thế cho Bản Hiệp định năm 1978 (được sửa đổi gần nhất ngày 27/2/2008).

Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia hiện có khoảng 30.000 người. Ngày 7/3/2022, Malaysia cấp phép thành lập “Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam” với mục đích trao đổi thông tin, hỗ trợ việc tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối chuyên ngành (nhất là y tế, giáo dục, học thuật…) giữa hai nước...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.