Các hạng mục chính như kết cấu bê tông, mặt đường, sơn kẻ vạch, hệ thống chiếu sáng, lan can và biển báo tại hầm HC1 cơ bản đã hoàn thành.
Các hạng mục chính như kết cấu bê tông, mặt đường, sơn kẻ vạch, hệ thống chiếu sáng, lan can và biển báo tại hầm HC1 cơ bản đã hoàn thành.

[Ảnh] Cận cảnh hầm chui An Phú sắp thông xe vào tháng 6

Hầm chui HC1 tại nút giao An Phú tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ vận hành từ cuối tháng 6 năm nay.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy hầm chui HC1 đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, sẵn sàng cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy hầm chui HC1 đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, sẵn sàng cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Đây là hạng mục đầu tiên được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú.

Đây là hạng mục đầu tiên được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú.

Bên ngoài hầm chui, hệ thống lan can đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Bên ngoài hầm chui, hệ thống lan can đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Bên trong hầm, mặt đường đã được hoàn thiện với độ phẳng, mịn.
Bên trong hầm, mặt đường đã được hoàn thiện với độ phẳng, mịn.
Đoạn giao nhau giữa hầm chui HC1 và đường Mai Chí Thọ hiện đã cơ bản thông suốt.

Đoạn giao nhau giữa hầm chui HC1 và đường Mai Chí Thọ hiện đã cơ bản thông suốt.

Biển báo giao thông đã được lắp đặt tại hai đầu hầm chui.

Biển báo giao thông đã được lắp đặt tại hai đầu hầm chui.

Biển báo giao thông đã được lắp đặt tại hai đầu hầm chui, các làn xe được kẻ vạch phân định rõ ràng bằng sơn phản quang.

Biển báo giao thông đã được lắp đặt tại hai đầu hầm chui, các làn xe được kẻ vạch phân định rõ ràng bằng sơn phản quang.

Bên trong hầm, mặt đường đã được hoàn thiện với độ phẳng, mịn.
Bên trong hầm, mặt đường đã được hoàn thiện với độ phẳng, mịn.
Nút giao An Phú khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án gồm hầm chui hai chiều nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Với đường Mai Chí Thọ kéo dài qua Đồng Văn Cống (hướng về hầm Thủ Thiêm).Trên cao có một cầu dạng chữ Y nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của; cầu vượt chữ C để xe rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Riêng nút giao Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống cũng được xây hai cầu vượt để nối các tuyến đường này với nhau.

Nút giao An Phú khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án gồm hầm chui hai chiều nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Với đường Mai Chí Thọ kéo dài qua Đồng Văn Cống (hướng về hầm Thủ Thiêm).Trên cao có một cầu dạng chữ Y nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của; cầu vượt chữ C để xe rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Riêng nút giao Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống cũng được xây hai cầu vượt để nối các tuyến đường này với nhau.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.