[Ảnh] 3 năm trước, thế giới trong vòng "phong tỏa"

Đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, phần lớn các quốc gia trên thế giới bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Cách đây 3 năm, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ của trang từ điển nổi tiếng thế giới Collins đã lựa chọn từ "lockdown" (tạm dịch là “phong tỏa” hoặc “đóng cửa”) làm từ khóa tiêu biểu nhất của năm 2020.

Theo định nghĩa của từ điển Collins, từ khóa “phong tỏa” đã phản ánh trải nghiệm chung của hàng tỷ người dân trên thế giới khi Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt, khiến chính phủ các quốc gia phải ban bố lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận tại một số quốc gia trong thời gian triển khai lệnh phong tỏa 3 năm trước:

Quận Manhattan (New York, Mỹ) vốn sầm uất trở nên vắng vẻ chưa từng có. Ảnh chụp một tuyến phố tại Manhattan, ngày 15/3/2020. (Ảnh: Reuters)

Quận Manhattan (New York, Mỹ) vốn sầm uất trở nên vắng vẻ chưa từng có. Ảnh chụp một tuyến phố tại Manhattan, ngày 15/3/2020. (Ảnh: Reuters)

Hashim, một nhân viên thiết yếu trong ngành chăm sóc sức khỏe, chào con gái của anh qua cánh cửa đóng kín. Vào thời điểm tháng 4/2020, anh phải duy trì khoảng cách với gia đình trong lúc dịch Covid-19 bùng phát tại New Rochelle (New York, Mỹ).

Hashim, một nhân viên thiết yếu trong ngành chăm sóc sức khỏe, chào con gái của anh qua cánh cửa đóng kín. Vào thời điểm tháng 4/2020, anh phải duy trì khoảng cách với gia đình trong lúc dịch Covid-19 bùng phát tại New Rochelle (New York, Mỹ).

Hàng trăm cư dân, những người bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra, chờ trong ô-tô để đến lượt nhận hàng tạp hóa từ Ngân hàng Thực phẩm San Antonio ở San Antonio (Texas, Mỹ), ngày 17/4/2020. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm cư dân, những người bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra, chờ trong ô-tô để đến lượt nhận hàng tạp hóa từ Ngân hàng Thực phẩm San Antonio ở San Antonio (Texas, Mỹ), ngày 17/4/2020. (Ảnh: Reuters)

Gấu Teddy được đặt trong các bàn tại nhà hàng Jaso Bakery (Mexico City, Mexico) để duy trì khoảng cách giữa các khách hàng, ngày 23/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Gấu Teddy được đặt trong các bàn tại nhà hàng Jaso Bakery (Mexico City, Mexico) để duy trì khoảng cách giữa các khách hàng, ngày 23/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Người dân tham gia lớp tập yoga ngoài trời tại Toronto (Canada), ngày 21/6/2020. (Ảnh: Reuters)

Người dân tham gia lớp tập yoga ngoài trời tại Toronto (Canada), ngày 21/6/2020. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên cá nhân Flo Dowler hướng dẫn cư dân của Đại lộ Napier trong một lớp rèn luyện sức khỏe ở Fulham (West London, Anh), ngày 11/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên cá nhân Flo Dowler hướng dẫn cư dân của Đại lộ Napier trong một lớp rèn luyện sức khỏe ở Fulham (West London, Anh), ngày 11/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ tại Sassenheim (Hà Lan) làm việc từ xa trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ tại Sassenheim (Hà Lan) làm việc từ xa trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Hành khách đứng đúng vào các dấu chân được vẽ sẵn để bảo đảm giãn cách xã hội trong nhà ga ở Nice (Pháp), ngày 11/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Hành khách đứng đúng vào các dấu chân được vẽ sẵn để bảo đảm giãn cách xã hội trong nhà ga ở Nice (Pháp), ngày 11/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Su Sevda Uzun nhảy múa từ sân thượng của nhà bạn cô với sự đồng hành của các nhạc sĩ Hakan Kaya và Alper Kalayciklioglu. Đây là một trong những buổi biểu diễn mà họ tổ chức thường xuyên cho những người hàng xóm trong bối cảnh Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 13/4/2020. (Ảnh: Reuters)

Su Sevda Uzun nhảy múa từ sân thượng của nhà bạn cô với sự đồng hành của các nhạc sĩ Hakan Kaya và Alper Kalayciklioglu. Đây là một trong những buổi biểu diễn mà họ tổ chức thường xuyên cho những người hàng xóm trong bối cảnh Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 13/4/2020. (Ảnh: Reuters)

Hai cha con được khử trùng trước khi vào trường mẫu giáo ở Tehran (Iran), ngày 19/10/2020. (Ảnh: WANA)

Hai cha con được khử trùng trước khi vào trường mẫu giáo ở Tehran (Iran), ngày 19/10/2020. (Ảnh: WANA)

Một nhân viên đang đánh dấu chỗ ngồi nhằm thực hiện giãn cách xã hội tại một rạp chiếu phim ở Jakarta (Indonesia), ngày 21/10/2020. (Ảnh: Reuters)

Một nhân viên đang đánh dấu chỗ ngồi nhằm thực hiện giãn cách xã hội tại một rạp chiếu phim ở Jakarta (Indonesia), ngày 21/10/2020. (Ảnh: Reuters)

Hòm phiếu cũ được tái sử dụng thành vách ngăn trong các lớp học tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan), ngày 1/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Hòm phiếu cũ được tái sử dụng thành vách ngăn trong các lớp học tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan), ngày 1/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Tấm chắn acrylic được lắp đặt trong một hộp đêm tại Tokyo (Nhật Bản) như một biện pháp giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Tấm chắn acrylic được lắp đặt trong một hộp đêm tại Tokyo (Nhật Bản) như một biện pháp giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên đeo tấm chắn và khẩu trang khi ngân hàng tại Bangkok (Thái Lan) chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 14/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên đeo tấm chắn và khẩu trang khi ngân hàng tại Bangkok (Thái Lan) chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 14/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Hình người được đặt trên khán đài tại sân bóng chày Munhak (Incheon, Hàn Quốc), trong trận đấu giữa SK Wyverns và the Hanwha Eagles, ngày 5/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Hình người được đặt trên khán đài tại sân bóng chày Munhak (Incheon, Hàn Quốc), trong trận đấu giữa SK Wyverns và the Hanwha Eagles, ngày 5/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Ngồi trong nhà tại thủ đô Manila (Philippines), sinh viên John Sorba (20 tuổi) tham gia lớp học trực tuyến ngày 6/10/2020. (Ảnh: Reuters)

Ngồi trong nhà tại thủ đô Manila (Philippines), sinh viên John Sorba (20 tuổi) tham gia lớp học trực tuyến ngày 6/10/2020. (Ảnh: Reuters)

Bé Phúc An chào đời ngày 1/4/2020, tại một bệnh viện ở Thủ đô Hà Nội. Trước khi đi tiêm vaccine ngày 13/4/2020, em được đeo tấm chắn để ngăn chặn Covid-19 tấn công. (Ảnh: Reuters)

Bé Phúc An chào đời ngày 1/4/2020, tại một bệnh viện ở Thủ đô Hà Nội. Trước khi đi tiêm vaccine ngày 13/4/2020, em được đeo tấm chắn để ngăn chặn Covid-19 tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/4 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO dự kiến dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Covid-19 trong năm nay.

Theo ông Ghebreyesus, tại cuộc họp trong tháng 5 tới, ủy ban chuyên gia về tình trạng dịch Covid-19 sẽ xác định thời điểm chấm dứt coi Covid-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, vốn được áp dụng hơn 3 năm qua.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 10/4, thế giới đã ghi nhận gần 685 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 657,7 triệu người đã hồi phục và 6,8 triệu người đã qua đời.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.