Ấn tượng sắc màu Việt Nam trong ngày hội Pháp ngữ

NDĐT - Trong hai ngày cuối tuần 23 và 24-3, đại diện Việt Nam và gần 40 quốc gia trong khối Pháp ngữ khắp các châu lục đã tham dự ngày hội Pháp ngữ diễn ra ở làng Yèbles, tỉnh Seine-et-Marne thuộc ngoại ô phía đông nam Paris. Những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Áo dài và nón lá Việt Nam khoe sắc cùng bạn bè quốc tế trong khối Pháp ngữ.
Áo dài và nón lá Việt Nam khoe sắc cùng bạn bè quốc tế trong khối Pháp ngữ.

Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại địa phương này và là lần thứ hai Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đại diện cho Việt Nam tham dự với nhiều hoạt động phong phú.

Năm 2018, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiếng Pháp với mục tiêu đưa tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ ba thế giới. Tuần Pháp ngữ được tổ chức tại Yèbles là một trong những sự kiện diễn ra trên khắp nước Pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu này.

Đại sứ Trần Thị Hoàng Mai (thứ 4 từ phải sang) và Giám đốc Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng (thứ 2 từ phải) tại ngày hội Pháp ngữ ở Yèbles.

Tham dự có nhiều quan chức trong Bộ Văn hóa và Hạ viện Pháp, Tổ chức Pháp ngữ, Hội đồng tỉnh Seine-et-Marne, các phái đoàn ngoại giao tại Pháp cũng như các nghệ sĩ và nghệ nhân từ các nước khách mời. Đại diện Việt Nam có Đại sứ Trần Thị Hoàng Mai, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO và Giám đốc Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng.

Thị trưởng Marieme Tamata-Varin đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam.

Đề cập sự tham gia của Việt Nam, bà Marieme Tamata-Varin, Thị trưởng làng Yèble cho biết: Chúng tôi rất vui mừng có sự tham gia của Việt Nam trong ngày hội Pháp ngữ năm nay. Cũng như lần trước vào năm 2017, Việt Nam năm nay hiện diện rất nổi bật với một gian hàng được trang trí rất đẹp, rất tiêu biểu và ấn tượng cho hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam, một thành viên tích cực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), góp phần to lớn vào thành công của sự kiện. Đây là một dịp tốt để người dân địa phương và khách quốc tế hiểu rõ hơn về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ, trao đổi về việc phát triển tiếng Pháp, đây còn là dịp để các nước quảng bá văn hóa truyền thống, ẩm thực và du lịch đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện quan hệ hữu nghị, hợp tác nội khối Pháp ngữ. Đây cũng là sự kiện rất đặc biệt đối với người dân địa phương khi được hòa trong không khí lễ hội đa màu sắc, đa văn hóa.

Những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam như trang phục áo dài truyền thống, âm nhạc và nhạc cụ dân tộc, cũng như các địa danh du lịch nổi tiếng, các sản phẩm du lịch đặc sắc và ẩm thực … đã được giới thiệu đến đông đảo bạn bè quốc tế và để lại ấn tượng sâu sắc.

Bạn bè quốc tế rất ấn tượng với áo dài thướt tha, đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Đại sứ Trần Thị Hoàng Mai, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO, nói: Tại Việt Nam, năm nay chúng ta tổ chức những ngày hội của Pháp ngữ ở Cần Thơ và Hà Nội, mang mầu sắc đa dạng văn hóa. Ở đây có rất nhiều gian trưng bày của các nước khác nhau, làm nên bức tranh toàn cảnh về sự đa dạng của khối Pháp ngữ. Thật tự hào khi nhìn thấy những tà áo dài của chúng ta ở nơi đây, cùng âm nhạc đặc sắc, những món ăn độc đáo của Việt Nam giới thiệu với các bạn Pháp và các bạn trong cộng đồng Francophonie về văn hóa của Việt Nam.

Mỗi nước có ba đợt biểu diễn các tiết mục múa, hát, nhạc cụ trong ngày.

Gian trưng bày của các nước khác nhau tại Yèbles đã tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự đa dạng và đặc sắc về văn hóa, đoàn kết và chung sống trong sự khác biệt và đa dạng của các nước trong khối Pháp ngữ. Đây cũng chính là tinh thần của Ngày quốc tế Pháp ngữ được khởi xướng từ năm 1970 và diễn ra vào tháng 3 hằng năm.

Trình diễn trang phục truyền thống của các nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.