Ấn tượng Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg

Đại hội thể thao Saint Petersburg năm 2024 một lần nữa ghi dấu ấn cho sự phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao của sinh viên Việt Nam tại “thủ đô phương Bắc” nói riêng và toàn Liên bang Nga nói chung.
Các trận thi đấu của môn bóng đá nữ diễn ra sôi nổi. (Ảnh: XUÂN THÌN)
Các trận thi đấu của môn bóng đá nữ diễn ra sôi nổi. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), hưởng ứng duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, được sự cho phép của Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Saint Petersburg và Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Đoàn Cơ sở Saint Petersburg đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Saint Petersburg năm 2024.

Đại hội thể thao Saint Petersburg (tiền thân là Olympic Chiến thắng 30/4) hằng năm được tổ chức vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Đây là sự kiện thể thao thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.

Ông Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Saint Petersburg phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN THÌN)
Ông Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Saint Petersburg phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Năm nay, Đại hội thể thao diễn ra từ ngày 21/4 đến 1/5, quy tụ 265 vận động viên đến từ 8 đoàn với 301 lượt vận động viên thi đấu tranh tài ở 5 bộ môn thể thao, gồm bóng chuyền, bóng đá nữ, bóng bàn, kéo co, quần vợt. Trong đó, có 1 đoàn vận động viên của cộng đồng người Việt.

Đại hội đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình từ các đoàn viên, thanh niên. Trải qua những cuộc thi đấu căng thẳng, gay cấn, vô cùng hồi hộp, các đội tuyển, cá nhân xuất sắc nhất của Đại hội đã được vinh danh, trao giải tại Lễ bế mạc diễn ra vào tối 1/5.

Anh Đỗ Thế Mạnh, Bí thư Đoàn cơ sở Saint Petersburg, Trưởng Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia. (Ảnh: XUÂN THÌN)
Anh Đỗ Thế Mạnh, Bí thư Đoàn cơ sở Saint Petersburg, Trưởng Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Kết quả, ở bộ môn kéo co, đội HAPISAN 2 (thuộc đoàn vận động viên liên minh giữa sinh viên Việt Nam các chi đoàn: Sư phạm-Điện ảnh-Lâm nghiệp, Hàng hải và Hải quân Pie) đã giành chiến thắng. Ở bộ môn quần vợt, cúp vô địch thuộc về đôi vận động viên Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Vượng.

Ngôi vô địch bóng đá nữ và các nội dung bóng bàn xướng tên các vận động viên đến từ đoàn vận động viên Đại học Nghiên cứu Quốc gia ITMO. Bộ môn cuối cùng khép lại Đại hội thể thao là bóng chuyền với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội HAPISAN.

Giải nhất toàn đoàn năm nay thuộc về đoàn vận động viên Đại học Nghiên cứu Quốc gia ITMO với 5 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc.

Đoàn vận động viên Đại học Nghiên cứu Quốc gia ITMO giành giải Nhất toàn đoàn. (Ảnh: XUÂN THÌN)
Đoàn vận động viên Đại học Nghiên cứu Quốc gia ITMO giành giải Nhất toàn đoàn. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Saint Petersburg đánh giá cao phong trào thể dục thể thao của sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố. Ông Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cần học tập noi theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Ông Dương Chí Kiên, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg chia sẻ những kinh nghiệm rèn luyện thể dục thể thao của các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nga.

Ông Dương Chí Kiên cho rằng, thể thao không chỉ giúp gắn kết mọi người, tạo không khí sôi nổi cho tuổi trẻ, mà còn giúp tăng cường sức khỏe để làm việc hiệu quả. Cộng đồng người Việt tại thành phố sẽ luôn ủng hộ và đồng hành.

Lễ bế mạc Đại hội thể thao Saint Petersburg năm 2024. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Lễ bế mạc Đại hội thể thao Saint Petersburg năm 2024. (Ảnh: XUÂN THÌN)

Anh Đỗ Thế Mạnh, Bí thư Đoàn cơ sở Saint Petersburg, Trưởng Ban tổ chức vui mừng cho biết, sự kiện này không chỉ tạo môi trường đoàn kết, vui vẻ giữa sinh viên Việt Nam với nhau, mà còn giúp tạo sự gắn kết giữa sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.