Ấn tượng Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca thống nhất”

Tối 21/4, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt giao hưởng thính phòng “Bài ca thống nhất” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Các ca sĩ trình bày bản mashup với hai ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người-Đất nước vươn mình". (Ảnh: T.T)
Các ca sĩ trình bày bản mashup với hai ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người-Đất nước vươn mình". (Ảnh: T.T)

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng…

Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” là một hành trình xuyên suốt chiều dài lịch sử, từ những tháng ngày gian lao của dân tộc, qua những trận chiến hào hùng, cho đến thời khắc huy hoàng của thắng lợi.

Chương trình nghệ thuật "Bài ca thống nhất" nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành thắng lợi hoàn toàn.

Đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân sâu sắc những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, chương trình khẳng định giá trị trường tồn của chiến thắng 30/4/1975, nâng cao trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, biến niềm tự hào thành động lực, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: T.T)

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: T.T)

Chương trình được kết cấu thành 3 chương, gồm: “Miền Nam đi trước về sau”, “Bài ca ra trận” và “Tượng đài chiến thắng”.

Chương l gồm 5 tác phẩm: "Trở về đất mẹ" (Nguyễn Văn Thương), “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (Nguyễn Đức Toàn); "Tiểu đoàn 307” ( Nguyễn Hữu Trí); “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (Hoàng Hiệp); “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” (Tân Huyền).

Nội dung các tác phẩm phản ánh rõ nét không gian lịch sử giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc đến 1954. Đó là ký ức của một giai đoạn lịch sử hào hùng, là di sản quý báu, tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng cho các thế hệ tiếp nối.

Chương 2 “Bài ca ra trận” gồm những ca khúc vang lên từ chiến trường, là những giai điệu ca ngợi người lính, về tình người hậu phương, về khát vọng hòa bình... Những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy đã sinh ra những ca khúc đi cùng năm tháng như: Bước chân trên dải Trường Sơn" (Vũ Trọng Hối); "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" (Huy Du); “Tình em" (nhạc Huy Du - lời thơ: Ngọc Sơn); "Quảng Bình quê ta ơi" (Hoàng Vân); "Hai chị em" (Hoàng Vân), "Đưa cơm cho mẹ đi cày" (Hàn Ngọc Bích); "Bài ca Hà Nội" (Vũ Thanh). Những giai điệu ấy là thanh âm vang vọng từ quá khứ đến hiện tại, nhắc nhở thế hệ mai sau ghi nhớ về một thời kỳ bi tráng, hào hùng của quân và dân ta.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi trình bày ca khúc "Tình em" (nhạc Huy Du; lời thơ Ngọc Sơn). (Ảnh: T.T)

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi trình bày ca khúc "Tình em" (nhạc Huy Du; lời thơ Ngọc Sơn). (Ảnh: T.T)

Chương 3 “Tượng đài chiến thắng” gồm các tác phẩm: "Dáng đứng Bến Tre” (Nguyễn Văn Tý); Sông Đăk Rông mùa xuân về (Tố Hải); Liên khúc: Xuân chiến khu-Chào anh giải phóng quân-Chào mùa xuân đại thắng (Xuân Hồng-Hoàng Vân); Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh); Bài ca thống nhất (Võ Văn Di): Mashup Tiếng hát từ thành phố mang tên Người-Đất nước vươn mình (Cao Việt Bách; Đăng Trung-Đức Trịnh; Lời thơ: Lê Cảnh Nhạc); Tượng đài chiến thắng (Xuân Thủy).

Mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc Việt Nam bước vào một trang vàng chói lọi khi đất nước thống nhất sau bao năm chia cắt. Chiến thắng này là kết tinh của biết bao năm chiến đấu kiên cường, của ý chí quật cường và niềm tin tất thắng của cả dân tộc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mãi mãi là dấu son rực rỡ trong lịch sử Việt Nam, mở ra một thời kỳ hòa bình, độc lập và phát triển, để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; các nghệ sĩ của Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Hợp xướng Nhà hát Giao hưởng-Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.