An ninh thắt chặt tại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và các đồng phạm

Ngày 15/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (62 tuổi), Lê Thanh Vân (61 tuổi), đều từng là Đại biểu Quốc hội và Nguyễn Văn Vương (49 tuổi, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước).
Phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và các đồng phạm.
Phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và các đồng phạm.

Phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo kêu oan của các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương và kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng.

Qua theo dõi, trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, an ninh được thắt chặt. Chỉ những người tòa triệu tập được vào trong phòng xử án; các phóng viên báo chí được bố trí ngồi theo dõi qua màn hình tại phòng riêng, chỉ số ít phóng viên được tác nghiệp trong thời gian ngắn đầu phiên xét xử.

Trước đó, sau ba ngày xét xử và ba ngày nghị án, sáng 13/1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 13 năm tù cho hai tội "Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước chịu hình phạt 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Minh Cường chịu hình phạt 7 năm tù và bị cáo Vũ Đăng Phương chịu hình phạt 6 năm tù đều về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, từ năm 2020 đến 2023, các bị cáo có những hành vi phạm tội nêu trên tại các địa phương gồm: Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội.

Các tội danh được thể hiện rõ ở vụ án cưỡng đoạt tài sản của chi nhánh Công ty Sao Đỏ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và việc phê duyệt dự án Quế Võ 3 (tỉnh Bắc Ninh) để trục lợi.

Riêng đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, trong vụ việc ở dự án Quế Võ 3, ông này lấy tư cách đại biểu Quốc hội để viết phiếu chuyển đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, rồi “vòi vĩnh” doanh nghiệp nhờ giúp số tiền 300.000 USD.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nhưỡng thừa nhận việc nhận tiền là sai phạm và là sai lầm lớn nhất trong đời.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, việc xét xử các bị cáo diễn ra đến chiều tối muộn. Sáng mai 16/5, Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh

Chiều 30/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (1/7/2025-1/7/2026) với chủ đề: Đồng Tháp-Chung một dòng sông, vững bước phát triển.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.