Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Bắc Kạn tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt việc hỗ trợ làm nhà Ðại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách. Sau khi nhiều hộ dân thiệt hại về nhà ở do bão số 3, bên cạnh triển khai kế hoạch đã đề ra, tỉnh cũng dồn nguồn lực để hỗ trợ thêm cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Công an tỉnh Bắc Kạn ra quân làm nhà Ðại đoàn kết cho 5 hộ dân ở huyện Chợ Mới bị thiệt hại về nhà ở do bão số 3. (Ảnh NGỌC ÁNH)
Công an tỉnh Bắc Kạn ra quân làm nhà Ðại đoàn kết cho 5 hộ dân ở huyện Chợ Mới bị thiệt hại về nhà ở do bão số 3. (Ảnh NGỌC ÁNH)

Bão số 3 ập đến khiến căn nhà của hộ ông Ðặng Ý Nhàn, thôn Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới sập đổ hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, gia đình ông Nhàn rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, không biết sẽ khắc phục ra sao khi gia đình ông là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc gian khó nhất, gia đình ông Nhàn đã nhận được hỗ trợ của Bộ Công an và sự nỗ lực thi công nhà lắp ghép của Công an tỉnh Bắc Kạn. Chỉ trong năm ngày, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành lắp ghép nhà mới cho ông Nhàn với diện tích sử dụng 40 m2, bảo đảm tiêu chí “ba cứng”: nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng.

Ngoài hộ ông Ðặng Ý Nhàn, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng tập trung nhân lực khẩn trương thi công nhà lắp ghép do Bộ Công an tài trợ cho các hộ khác có nhà sập đổ do bão số 3 tại huyện Chợ Mới, gồm các hộ: Vũ Văn Quảng (Tổ 7, thị trấn Ðồng Tâm); Trần Văn San (xã Thanh Mai); La Văn Quân và Lôi Ðình Chuyên (xã Mai Lạp).

Trong năm 2024, Công an tỉnh Bắc Kạn được giao nhiệm vụ làm 500 căn nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn. Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai thực hiện rà soát, hoàn thành lập danh sách 500 hộ nhận hỗ trợ về nhà ở theo hình thức lắp ghép, theo tiêu chí “ba cứng”, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão, gió lốc.

Ðơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc, Công an các huyện, thành phố phân công cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các hộ dân tổ chức san gạt, làm nền móng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lắp ghép, triển khai xây dựng nhà. Với sự chung tay, góp sức này thì tiến độ làm nhà Ðại đoàn kết do Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai sẽ rất nhanh và bảo đảm chất lượng.

Ðại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn thành 460 nhà cho người nghèo. Dự kiến, đơn vị sẽ hoàn thành đủ 500 căn nhà trong tháng 11/2024, kịp thời để các hộ có nhà mới đón năm mới.

Những năm qua, Bắc Kạn luôn xác định triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tháng 7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024 và 2025. UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, trong 9 tháng đã có 1.104 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở; trong đó, số nhà đã hoàn thành là 856 căn, số đang thực hiện 234 căn, số chưa khởi công là 14 căn. Nguồn lực để làm nhà Ðại đoàn kết từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn và từ nguồn xã hội hóa. Trong chín tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ từ các nguồn khoảng 60 tỷ đồng.

Sự hỗ trợ này đã giúp các hộ có nhà ở ổn định, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nhà ở được hỗ trợ đều bảo đảm về diện tích, chất lượng, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân, nhiều ngôi nhà có chất lượng tốt, khang trang. Công tác rà soát, họp xét đối tượng được hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, theo thứ tự ưu tiên, kinh phí được cấp kịp thời, đầy đủ. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có hơn 2.200 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.

Tuy nhiên, do nguồn lực còn thiếu nên lộ trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của Bắc Kạn còn nhiều gian nan. Hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 18.000 hộ nghèo và hơn 7.400 hộ cận nghèo. Trong đó, theo tiêu chí nhà ở thì còn hơn 7.200 hộ nghèo và hơn 930 hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở; hơn 2.800 hộ nghèo và hơn 210 hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích nhà ở...

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn Ðinh Quang Chúc cho biết: Kinh phí vận động chưa bảo đảm nguồn lực hỗ trợ làm nhà do số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn còn lớn. Ngoài ra, do nhiều nguồn hỗ trợ với mức hỗ trợ khác nhau nên các hộ dân có sự so sánh và chờ đợi mức hỗ trợ cao nhất. Một số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng chưa bảo đảm hồ sơ đất đai, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền phải coi hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024, 2025. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc xóa 2.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tổng số hơn 11.290 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở.

Do số hộ khó khăn về nhà ở hiện còn hơn 11.290 hộ, vì vậy Bắc Kạn lựa chọn, đặt mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước cho 2.000 hộ nghèo là những hộ có nhà đã quá hư hại, hoàn cảnh rất khó khăn. Ðồng thời, tỉnh tiếp tục vận động, kêu gọi để có nguồn lực từng bước xóa nhà tạm cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở.

Ðể huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu lấy kết quả thực hiện là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hằng năm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu…

Hằng năm, tỉnh phát động cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở” trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời kết hợp việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động xây dựng và sử dụng Quỹ Vì người nghèo; cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức chính trị-xã hội... để tạo nguồn lực thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".