97,4% kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trình bày báo cáo, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết: Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 1.433 kiến nghị đã được giải quyết, tỷ lệ kiến nghị đã được trả lời đạt 97,4%.

Kiến nghị cử tri được giải quyết nhanh chóng, kịp thời

Cụ thể, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đã nhận và trả lời 39/39 kiến nghị, đạt 100%.

bnd-duong-thanh-binh-6750.jpg
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri hoan nghênh, đồng tình với sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, gắn kết chặt chẽ với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động tiếp xúc cử tri có hiệu quả cao, đặc biệt, qua tiếp xúc cử tri các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp lắng nghe và trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm, tạo sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội đã có đổi mới mạnh mẽ về tư duy xây dựng pháp luật, theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, tạo đột phá về thể chế để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hoạt động giám sát tiếp tục được thực hiện theo hướng đổi mới liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế-xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đã giải quyết và trả lời 1.372/1.410 kiến nghị, đạt 97,3%.

Cử tri đánh giá cao Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Các Nghị quyết của Quốc hội được triển khai nghiêm túc, nhiều cam kết, lời hứa đã được thực hiện, tạo lòng tin của người dân với công tác điều hành của Chính phủ. Chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri ngày càng được nâng cao.

Nhiều bộ, ngành đã có sự đổi mới trong việc giải quyết kiến nghị cử tri như: chủ động nắm bắt thông tin, những bất cập từ các địa phương trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, ngành, trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị của cử tri để sớm đề ra lộ trình giải quyết.

Một số kiến nghị cử tri được trả lời trước thời hạn hoặc đã được bộ, ngành đưa ra các giải pháp thiết thực đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, được cử tri đánh giá cao.

“Kiến nghị cử tri được giải quyết nhanh chóng, kịp thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống của người dân cũng như trách nhiệm cao của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân cả nước”, ông Dương Thanh Bình nêu.

chi-5006-9694.jpg
Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri

Tuy nhiên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho hay, vẫn còn một số vấn đề cử tri kiến nghị nhưng chưa được kịp thời giải quyết, gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện như: Việc giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Lạng Sơn về hoàn thiện các quy định của pháp luật về điểm bán xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể về quy định “tính mới” của máy móc, thiết bị để địa phương có cơ sở thực hiện hỗ trợ khi lựa chọn các Đề án khuyến công.

Bên cạnh đó, việc giải quyết một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cần có sự chỉ đạo, kiểm tra sát sao của bộ, ngành; một số kiến nghị cử tri về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế chậm được giải quyết.

Từ đó, kiến nghị Bộ Công Thương rà soát tổng thể các quy định của pháp luật về điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời rà soát tổng thể, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến công, trong đó quy định cụ thể về tính mới của máy móc tiên tiến nhằm khắc phục những vướng mắc để triển khai hiệu quả chính sách khuyến công của nhà nước.

Kiến nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri; Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên để đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) tập trung vào tuyên truyền pháp luật nghề cá, hỗ trợ vật chất và cứu hộ cứu nạn.

Giữ biển đảo thiêng liêng từ những điều bình dị

Giữa không gian biển rộng lớn, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ diễn ra trên boong tàu chiến hay trong những ca trực giữa trùng khơi, mà còn hiện hữu từ những chuyến tàu tiếp tế lặng lẽ rời bến, những cuộc cứu nạn trong đêm, những đứa trẻ vùng biển được nhận đỡ đầu, và sự đồng hành bền bỉ với ngư dân bám biển.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động.

Lan tỏa giá trị nghiên cứu khoa học về phát triển văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ, bảo quản, bảo tồn hiện vật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động, không gian đối thoại văn hóa đa sắc màu, đưa những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến gần hơn với công chúng, thông qua sức mạnh của công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong toàn Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đảng ủy Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Điện mừng các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Thanh niên với tương lai đất nước

Thanh niên với tương lai đất nước

Ngày 26/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 95 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Sinh hoạt văn hóa tinh thần của các chiến sĩ đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thắt chặt tình cảm quân dân

Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) hướng dẫn đồng bào Hà Nhì chăm sóc và thu hoạch cây sâm đất. (Ảnh: Quốc Hồng)

Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh mặt trời".

“Thanh âm dưới ánh Mặt trời” - Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tối 23/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh Mặt trời” - Ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.