8 giờ sáng 11/6, thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ

Do lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang đang rất lớn, lúc 20 giờ tối 10/6, mực nước thượng lưu hồ là 117,09m; mực nước hạ lưu là 50,1m; lưu lượng nước vào hồ đạt 3.166 m3/s. Dự kiến những ngày tới, mực nước hồ có khả năng vượt mực nước dâng bình thường 120m. Để bảo đảm an toàn công trình, 8 giờ sáng 11/6, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy với tổng lưu lượng xả khoảng 1.230m3/s.
Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy tổng lưu lượng xả khoảng 1.230m3/s.
Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy tổng lưu lượng xả khoảng 1.230m3/s.

Trước đó, sáng 10/6, các công ty, nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xả lũ với lưu lượng qua nhà máy trên sông Lô, sông Gâm như sau: thủy điện sông Lô 8A là 3.500m3/s và các giờ tiếp theo khoảng 3.700 m3/s; thủy điện sông Lô 8B là 3.695 m3/s và các giờ tiếp theo khoảng 3.900 m3/s.

Dự báo cấp báo động lũ có thể xảy ra: đỉnh lũ tại thành phố Tuyên Quang 21,5m (dưới báo động I 0,5m); huyện Na Hang là 51,5 mét (dưới báo động I 2,5m); huyện Chiêm Hóa 35,65m (dưới báo động I 0,9m) và huyện Hàm Yên ở mức báo động III là 34m. Cảnh báo cấp độ rủi ro ngập lụt, sạt lở đất cấp 1.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương thông báo đến các địa phương, nhà thầu đang thi công dưới hạ lưu công trình di chuyển tài sản, máy móc thiết bị đến nơi an toàn; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện vận tải thủy, cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên sông, hạ lưu hồ thủy điện nghiêm túc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông.

Đối với các hộ nuôi thủy sản lồng bè trên sông, hồ cần gia cố hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực có dòng chảy nhẹ. Trường hợp không di chuyển được phải hạ lồng xuống thấp để giảm bớt sóng gió.

Những nơi có dòng chảy lớn, dùng tấm bạt che chắn phía trước lồng nuôi, ngăn chặn lượng cá thất thoát ra ngoài. Người dân chủ động các biện pháp để ứng phó khi nước lũ dâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.